Ngày 26/4, Tổng thống Mỹ sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản tại Washington

Ngày 17/4, một số nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Washington vào ngày 26/4 tới để thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có thương mại.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Buenos Aires, Argentina ngày 30/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuần này, các quan chức Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên hướng đến một thỏa thuận thương mại mới và phía Mỹ đã lên tiếng quan ngại về thâm hụt thương mại “rất lớn” với Tokyo.

Tổng thống Trump đã từng nêu bật mối quan hệ tốt đẹp với Thủ tướng Abe khi hai bên cùng chia sẻ các mối quan tâm chung, song ông cũng bày tỏ sự chưa hài lòng về vấn đề thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ, ở mức 67,6 tỷ USD trong năm 2018.

Phát biểu trước báo giới sau vòng đàm phán đầu tiên kéo dài hai ngày từ 15-16/4 tại Washington, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết hai bên đã bắt đầu đàm phán thương mại về các loại hàng hóa như nông sản, ô tô, đồng thời nhất trí khởi động đàm phán về thương mại số, trong đó có thương mại điện tử, vào một thời điểm thích hợp.

Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) cho hay hai quan chức trên đã thảo luận về các vấn đề thương mại cũng như sự cần thiết tạo lập những tiêu chuẩn cao trong lĩnh vực thương mại số. Còn theo ông Motegi, chính quyền của Tổng thống Trump muốn giảm thâm hụt thương mại với Nhật Bản và ngày càng quan tâm đến việc tăng cường tiếp cận thị trường Nhật Bản, đặc biệt cho các mặt hàng nông sản.

Tuy nhiên, ông Motegi nhấn mạnh Nhật Bản sẽ không hạ thuế đối với nông sản Mỹ xuống dưới các mức mà quốc gia này đã nhất trí trong các thỏa thuận thương mại khác như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Tự do Thương mại Nhật Bản-Liên minh châu Âu.

Trà My (tổng hợp)
Mỹ, Nhật Bản và EU thúc đẩy thương mại điện tử và cải tổ WTO
Mỹ, Nhật Bản và EU thúc đẩy thương mại điện tử và cải tổ WTO

Các quan chức Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đi đầu trong việc thúc đẩy thương mại kỹ thuật số và cải tổ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN