Nga tiêu diệt 5 phiến quân liên quan đến IS

Ngày 18/12, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga thông báo 5 phiến quân thề trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt tại vùng Bắc Caucasus bất ổn của nước này.

Lực lượng an ninh Nga tuần tra tại khu vực Bắc Caucacus. Ảnh: EPA/TTXVN

Những phiến quân có vũ trang này đã bị tiêu diệt trong một cuộc đọ súng với lực lượng Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) và các cơ quan thực thi luật pháp khác tại vùng Karachay-Cherkessia. Các đối tượng trên đã lên kế hoạch gây ra những vụ tấn công khủng bố tại các khu vực đông người. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và thu giữ nhiều súng trường tự động, đạn dược và các thiết bị nổ tự chế.


Trước đó, nhà chức trách Nga vừa ngăn chặn thành công một âm mưu khủng bố nhằm vào Nhà thờ Kazan ở thành phố St. Petersburg, nhờ những thông tin do Mỹ cung cấp. Những kẻ âm mưu tiến hành vụ tấn công đã bị bắt giữ. Cũng tại St. Petersburg trong hai ngày 13 và 14/12 vừa qua, FSB đã bắt giữ 7 đối tượng là thành viên thuộc một nhánh của IS âm mưu tiến hành các cuộc tấn công tại những địa điểm công cộng.


Các vụ bắt giữ được tiến hành trong bối cảnh thời gian gần đây Nga đang phải đối mặt với làn sóng điện thoại nặc danh khủng bố kể từ tháng 9. Trong hơn 2 tháng qua, các cuộc gọi khủng bố xuất hiện ở 186 thành phố, khiến hơn 2,3 triệu người dân đã phải sơ tán khỏi các cơ quan, trụ sở, trường học. Theo FSB, các cuộc gọi này do công dân Nga ở nước ngoài thực hiện, ảnh hưởng tới 75 trong tổng số 85 khu vực trên cả nước. Thủ đô Moskva nhận tới 600 cuộc, thiệt hại ước tính 150 triệu ruble (tương đương 2,5 triệu USD).

*Trong khi đó, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo cảnh sát nước này ngày 18/12 đã bắt giữ một đối tượng 19 tuổi tình nghi là thành viên của IS tại khu vực gần thủ đô Madrid.


Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đối tượng trên sinh ra tại Maroc và nhập quốc tịch Tây Ban Nha khi 16 tuổi. Đối tượng này tham gia tuyển mộ tân binh cho IS và luôn sẵn sàng "tử vì đạo". Cũng giống nhiều thành viên IS khác bị bắt tại Tây Ban Nha, nghi phạm này sử dụng nhiều hồ sơ thông tin khác nhau trên truyền thông xã hội. Cảnh sát cho biết đối tượng cũng bị buộc tội phát tán tài liệu với các biểu tượng của IS.


Như vậy với vụ trên, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 263 đối tượng bị tình nghi là thành viên của IS kể từ đầu năm 2015 đến nay. Thống kê cho biết, các vụ tấn công đẫm máu có yếu tố Hồi giáo kể từ năm 2015 đến nay tại quốc gia Tây Âu này đã cướp đi sinh mạng của 339 người. 


Gần đây nhất là ngày 17/8 khi một nhóm phần tử Hồi giáo thánh chiến, phần lớn là người gốc Maroc, đã lái xe tải lao vào đám đông trên phố đi bộ Las Ramblas nổi tiếng ở thành phố Barcelona, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. 


Chỉ sau vụ tấn công trên vài giờ, một chiếc xe Audi A3 đã lao vào những người đi bộ ở thị trấn nghỉ dưỡng ven biển Cambrils, cách Barcelona 120 km về phía Nam, làm 1 sĩ quan cảnh sát và nhiều dân thường bị thương. IS nhận đã gây ra các vụ tấn công này.


TTXVN/Báo Tin tức
Nga bắt giữ các thành viên nhóm khủng bố IS âm mưu tấn công
Nga bắt giữ các thành viên nhóm khủng bố IS âm mưu tấn công

Ngày 15/12, hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho biết cơ quan này đã bắt giữ 7 đối tượng là thành viên thuộc một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) âm mưu tiến hành các cuộc tấn công tại các địa điểm công cộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN