Một đoàn tàu chở hàng bị hư hại tại hiện trường vụ sập cầu đường sắt ở khu vực Kursk của Nga. Ảnh: Telegram/@Hinshtein
Theo tờ The Guardian ngày 19/11, gần bốn năm kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine, các cơ sở năng lượng ở Nga gần như trở thành mục tiêu hằng ngày của các thiết bị bay không người lái Ukraine, trong khi các đặc vụ Ukraine đã ám sát một số nhân vật quân sự Nga sâu bên trong lãnh thổ nước này.
Các cuộc tấn công sâu của Ukraine đã buộc Nga phải đối mặt với những điểm yếu mà trước đây họ cho là nằm xa chiến trường.
Để củng cố bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, đầu tháng 11, Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh cho phép triển khai lực lượng dự bị bảo vệ các địa điểm quan trọng, bao gồm các nhà máy lọc dầu bị thiết bị bay không người lái Ukraine tấn công nhiều lần.
Biện pháp này giúp Nga huy động khoảng 2 triệu người để bảo vệ các cơ sở năng lượng mà không phải tuyên bố một đợt tổng động viên mới. Những lực lượng dự bị này được huấn luyện quân sự hàng năm và nhận một khoản thù lao hàng tháng khi duy trì trạng thái dự bị chủ động, nhưng cho đến nay chưa phải tham chiến ở Ukraine trừ khi tình nguyện.
Nga vốn vẫn gặp khó khăn trong việc bảo vệ toàn diện hàng trăm nhà máy lọc dầu rải rác khắp đất nước và các nhà máy công nghiệp khác.
Bên cạnh tăng cường bảo vệ các địa điểm trọng yếu, chính quyền Nga còn ban hành các quy định mới nhằm làm gián đoạn hoạt động bay của thiết bị bay không người lái Ukraine.
Từ ngày 10/11, người dùng di động trở về từ nước ngoài đã thấy kết nối của họ tự động bị chặn trong 24 giờ. Thời gian “làm mát” thẻ sim này nhằm ngăn các thiết bị bay không người lái sử dụng mạng di động dân dụng để truyền dữ liệu, video hoặc tín hiệu điều khiển. Đây là một chiến thuật mà lực lượng Ukraine từng sử dụng trong các chiến dịch tấn công sâu.
Biện pháp này đã gây bối rối cho người Nga trở về từ nước ngoài. Trong khi đó, cư dân vùng Pskov giáp biên giới Latvia và Estonia cũng phản ánh rằng kết nối của họ bị đóng băng nhầm dưới các quy định an ninh mới.
Những thay đổi này phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng của Nga về khả năng Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ bằng thiết bị bay không người lái.
Các biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh ngày 17/11, ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nhắc lại rằng xung đột với Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi Nga đạt được mục tiêu.
Trong vài tuần gần đây, Nga đã tăng mạnh hình phạt cho hành vi phá hoại trong nước, đưa ra các biện pháp từ án tù chung thân cho đến truy tố người từ 14 tuổi.
Tuần trước, Tổng thống Putin ký luật áp án tù chung thân với bất kỳ ai sử dụng trẻ vị thành niên thực hiện hành vi phá hoại, đồng thời hạ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội này từ 18 xuống 14 tuổi.
Từ đầu xung đột, Ukraine đã áp dụng các chiến thuật du kích bí mật bên trong Nga. Nga cáo buộc Ukraine tổ chức và tài trợ cho nhiều chiến dịch này, cho rằng Ukraine đã trả tiền cho thanh thiếu niên Nga để thực hiện. Các tòa án Nga đã kết án ít nhất 158 trẻ vị thành niên liên quan khủng bố và phá hoại.