Nga sẵn sàng hỗ trợ Tây Phi chống Ebola

Bộ Các tình trạng khẩn cấp LB Nga sẵn sàng giúp các quốc gia ở Tây Phi đối phó với dịch Ebola trong trường hợp cần thiết.

Virus Ebola tiếp tục lan rộng ở Tây Phi khiến con số tử vong lên tới gần 3400 người.



Phát biểu tại một cuộc họp ở Moskva hôm 4/10, Bộ trưởng bộ trên Vladimir Puchokov cho hay các đơn vị của bộ được trang bị phù hợp, có khả năng làm việc hiệu quả trong mọi điều kiện phức tạp. Ông nhấn mạnh Nga ngày nay sở hữu đội ngũ chuyên viên tay nghề cao, sẵn sàng hoạt động trong mọi điều kiện như hạn hán, sa mạc, trên đất liền cũng như dưới nước.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh virus Ebola tiếp tục lan rộng ở Tây Phi, các trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận tại Liberia, Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo và Senegal. Số nạn nhân tử vong do căn bệnh chưa có cách chữa trị này đã lên đến gần 3.400 người.


TTXVN/Tin Tức
Mỹ tăng 1.000 binh sĩ tới Liberia kiểm soát Ebola
Mỹ tăng 1.000 binh sĩ tới Liberia kiểm soát Ebola

Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến nâng số binh sĩ được triển khai tới Liberia lên lên 4.000 người, tăng 1.000 binh sĩ so với kế hoạch ban đầu trong nỗ lục giúp Liberia đối phó dịch bệnh Ebola.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN