Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol

 Lúc 10 giờ 45 (tức 13 giờ 45 giờ Hà Nội) ngày 3/11, binh chủng tên lửa chiến lược Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo chiến lược RS-12M "Topol".

Tên lửa RS-12M "Topol" được phóng năm 2009. Ảnh: Internet

Tên lửa RS-12M "Topol" được phóng đi từ sân bay vũ trụ Plesetsk đã bắn trúng mục tiêu giả định tại trường bắn Kura ở bán đảo Kamchatka.

Mục đích lần phóng tên lửa này là kiểm tra sự ổn định của các tính năng kỹ thuật-tác chiến chủ yếu của tên lửa Topol sau khi thời gian sử dụng nó đã được gia hạn lên 24 năm, đồng thời đánh gái khả năng gia hạn thêm 1 năm (lên 25 năm) thời gian trực chiến của tên lửa này.

Tên lửa Topol phóng ngày hôm nay đã được xuất xưởng năm 1987 và cho tới tháng 7/2007 đã trực chiến tại Taghin, sau đó được đưa vào kho lưu giữ vũ khí của binh chủng tên lửa chiến lược Nga. Tên lửa Topl nặng hơn 45 tấn và có khả năng bắn xa 10.500 km.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN