Nga phát triển tàu ngầm thế hệ mới

Tại Triển lãm Hải quân quốc tế diễn ra ở St. Petersburg, Tập đoàn đóng tàu thống nhất (USC) của Nga ngày 3/7 đã lần đầu tiên giới thiệu loại tàu ngầm không chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới thuộc Dự án "Amur-1650" phục vụ xuất khẩu.

Tàu ngầm không chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới thuộc Dự án "Amur-1650" phục vụ xuất khẩu của Nga. Ảnh: Internet.


Khác biệt chính giữa tàu ngầm thế hệ mới, do Cục thiết kế kỹ thuật hàng hải trung ương "Rubin" phát triển, so với các mẫu tàu ngầm trước đây là nó sử dụng động cơ đẩy khí độc lập vừa chạy êm vữa dễ tháo lắp. Loại tàu ngầm này có thể hoạt động ở mọi đại dương trên thế giới (ngoại trừ những vùng bị bao phủ bằng băng cứng), trong mọi điều kiện thời tiết, và ở cả các vùng biển sâu và nông. Theo các nhà phát triển, những tính năng này cho phép loại tàu ngầm mới có thể dễ dàng lọt vào mắt xanh của các khách hàng tiềm năng ở Đông Nam Á, Nam Mỹ hay các khu vực khác trên thế giới.


Tàu ngầm "Amur-1650" có thể xử lý với hiệu quả tốt nhất tất cả các nhiệm vụ được đặt ra với một tàu ngầm hiện đại không chạy bằng năng lượng hạt nhân. Cụ thể, nó có nhiều ưu thế vượt trội so với các sản phẩm cùng loại như khả năng đồng loạt tấn công bằng tên lửa từ tất các các ống phóng ngư lôi nhằm vào các mục tiêu trên đất liền và trên biển, trang bị hệ thống phát hiện âm thanh (sonar) đặc biệt và vận hành rất êm. Tàu diesel-điện "Amur-1650" có thân dài 66,8m, có thể chạy dưới biển với tốc độ 19 hải lý/giờ và hoạt động ở độ sâu tối đa 300m.



Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)
'Tử huyệt' của hạm đội tàu ngầm Nga
'Tử huyệt' của hạm đội tàu ngầm Nga

Hải quân Nga không có các Hệ thống giám sát dưới biển (USS) ở độ sâu tàu ngầm hoạt động và dọc theo biên giới biển của nước này. Đây chính là sai lầm khoa học - chiến lược lớn nhất trong hơn một nửa thế kỷ qua mà cho tới nay vẫn chưa được khắc phục

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN