Nga khởi tố công ty du lịch bỏ mặc du khách tại Việt Nam

Ngày 31/1, Uỷ ban Điều tra (SK) Nga đã khởi tố vụ án hình sự đối với ban lãnh đạo công ty du lịch "Lanta-Tour" vừa tuyên bố phá sản khiến hơn 3.500 du khách là công dân Nga bị mắc kẹt ở nước ngoài, trong đó có hơn 300 khách bị bỏ rơi tại Việt Nam.

 

Hành khách của Lanta Tour vạ vật ở các sân bay. Ảnh: Itar-Tass.



Người phát ngôn SK Vladimir Markin khẳng định lãnh đạo công ty du lịch "Lanta-Tour" bị khởi tố theo điều 159 bộ luật Hình sự LB Nga liên quan đến tội biển thủ tiền-tài sản quy mô lớn và có tổ chức. Từ cuối năm 2011 đến ngày 28/1 vừa qua, ban lãnh đạo "Lanta-Tour" đã chỉ thị cho chi nhánh tại Mátxcơva ký rất nhiều hợp đồng với du khách về cung cấp dịch vụ du lịch, kể cả vé máy bay, phương tiện vận chuyển giữa sân bay và khách sạn, tiền ở khách sạn và chi phí tham quan. Sau khi nhận đủ tiền của du khách ký hợp đồng, công ty "Lanta-Tour" đã không thực hiện những cam kết và ngày 27/1 tuyên bố phá sản.

SK tuyên bố sẽ điều tra kỹ và làm rõ trách nhiệm của toàn bộ quan chức thuộc công ty du lịch "Lanta-Tour" cũng như những quan chức nhà nước liên quan vì đã vi phạm các quyền và lợi ích của công dân Nga trên lãnh thổ LB Nga và ở nước ngoài. Đồng thời, SK sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết để đền bù thiệt hại về vật chất và tinh thần cho các du khách bị ảnh hưởng.

"Lanta-Tour" là một trong những công ty du lịch lớn nhất của Nga, đã hoạt động nhiều năm và điều hành các tour du lịch nội địa cũng như đến nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. "Lanta-Tour" cho biết năm 2011 đã phục vụ tới 100.000 lượt du khách.

Hiện, các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp với phía Nga để lo chỗ ăn ở và giải quyết các quyền lợi của các du khách Nga còn kẹt tại Bình Thuận và các điểm du lịch khác ở Việt Nam.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN