Nga đưa những thi thể nạn nhân máy bay rơi đầu tiên về nước

Chuyến bay đầu tiên của Nga đưa các thi thể về nước đã cất cánh từ thủ đô Cairo, và dự kiến sẽ hạ cánh ở sân bay Pulkovo, thành phố Saint-Peterburg, Nga vào lúc 5 giờ sáng ngày 2/11 (giờ địa phương).


Người dân Nga tới đưa tiễn các nạn nhân xấu số tại sân bay Pulkovo.

Ngay sau khi chiếc máy bay Nga xấu số mang số hiệu 9268 gặp tai nạn trên bầu trời Ai Cập, Nhóm cứu hộ liên Bộ của LB Nga bao gồm hơn 100 người đã phối hợp với lực lượng cứu hộ Ai Cập nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ.

Sau gần 24 giờ tìm kiếm, tính đến 20 giờ (giờ Moskva) ngày 01/11, nhóm cứu hộ này đã tìm thấy 171 thi thể và mảnh thi thể các nạn nhân xấu số. Chuyến bay đầu tiên của Nga đưa số thi thể này về nước đã cất cánh vào khoảng 23 giờ (giờ Moskva) từ thủ đô Cairo, và dự kiến sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Pulkovo, thành phố Saint-Peterburg, LB Nga vào lúc 5 giờ sáng ngày 2/11.

Cầu nguyện cho những người có mặt trên chuyến bay định mệnh.

Trong những ngày tới, nhóm cứu hộ sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm trong khu vực rộng khoảng 20 km2 với nỗ lực đưa thi thể các nạn nhân còn lại về nước.


Ngay từ tối ngày 1/11, hàng trăm lượt người Nga đã có mặt tại sân bay quốc tế Pulkovo, thành phố Saint-Peterburg, LB Nga để đặt những bó hoa, thắp những ngọn nến tiễn đưa các nạn nhân xấu số có mặt trên chuyến bay 9268. Có thể nói, những ngày này đang là những ngày quốc tang đối với người dân LB Nga.

Quang Vinh (P/v TTXVN tại Nga)
Máy bay Nga đã bị vỡ tung trên không
Máy bay Nga đã bị vỡ tung trên không

Chiếc máy bay Airbus mang số hiệu 7K-9268 của Nga gặp nạn tại Ai Cập đã bị vỡ “trên không” trước khi rơi xuống đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN