Nga dỡ lệnh cấm bay thương mại tới Thổ Nhĩ Kỳ

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/3 đưa tin, Moskva đã cho phép mở lại các chuyến bay từ Nga tới khu nghỉ dưỡng Antalya ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo đó, Cơ quan Hàng không dân dụng Liên bang Nga (Rosaviation) đã cấp phép cho hãng hàng không Ural Airlines thực hiện các chuyến bay tới Antalya. Cụ thể, Ural Airlines sẽ có 7 chuyến bay/tuần, cất cánh từ các sân bay ở Rostov-on-Don, Nizhny Novgorod và Kazan tới Antalya – một điểm đến yêu thích của du khách Nga. 

Ural Airlines sẽ thực hiện 7 chuyến bay/tuần tới Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AA

Trước đó, điện Kremlin đã áp lệnh cấm các tua du lịch trọn gói, dịch vụ visa cùng với các chuyến bay thuê tới Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi xảy ra vụ Ankara điều máy bay F-16 bắn hạ cường kích Su-24 của Nga hôm 24/11/2015. 

Sự cố này đã đẩy quan hệ hai nước xuống mức thấp nhất, với hệ quả là ngành du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ chịu thiệt hại nặng nề. Lượng khách Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm gần một triệu người trong năm 2015, xuống còn 3,6 triệu lượt. Các chuyên gia dự đoán, số lượng này có thể còn sụt giảm mạnh nữa trong năm nay, thậm chí là trong kịch bản tồi tệ nhất chỉ con dưới 1 triệu khách. Lý do là bởi quan hệ Nga – Thổ chưa có dấu hiệu cải thiện; giới trung lưu Nga hạn chế chi tiêu cho du lịch, do thu nhập giảm, cùng với đó là việc đồng ruble mất giá mạnh. 

Nguồn khách đến từ Nga giảm cộng với những bất ổn sau một loạt những vụ đánh bom vừa xảy ra có thể sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ mất đi khoản tiền 8 tỉ USD trong năm 2016, chỉ tính riêng từ hoạt động du lịch. 

Hoài Thanh (Theo Anadolu Agency)
Nga tuyên bố có bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa quân xâm nhập Syria
Nga tuyên bố có bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa quân xâm nhập Syria

Ngoại trưởng Nga cáo buộc chính quyền Tổng thống Tayyip Erdogan đang chơi canh bạc nguy hiểm ở miền Bắc Syria khi điều quân tới khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN