Nga chuyển giao 2 máy bay ném bom Tu-160 cho Venezuela

Ngày 28/10, Venezuela đã chính thức tiếp nhận hai chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-160 theo một hợp đồng mua bán vũ khí ký với Nga từ năm 2005.

Một chiếc Tu-160 đậu tại sân bay Simon Bolivar. Ảnh: AVN


Hãng thông tấn chính thức Venezuela AVN cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Carmen Meléndez đã dự buổi lễ tiếp nhận hai máy bay ném bom mua của Nga trong nỗ lực hiện đại hóa phi đội máy bay của không quân nước này.

Đề cập đến việc tiếp nhận loại máy bay ném bom mới, thông báo của Bộ Ngoại giao Venezuela trên trang Twitter chính thức của bộ này cũng cho biết, “việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang là nhờ có tầm nhìn chiến lược và rộng mở của Tổng tư lệnh Hugo Chavez”.

Vượt qua quãng đường 10.000 km trong 13 giờ đồng hồ, hai chiếc Tu-160 đã hạ cánh xuống sân bay Simon Bolivar ở Maiquetía, thuộc bang Vargas, trước sự chứng kiến của giới lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Venezuela.

Phái đoàn Nga do Thư ký Hội đồng an ninh liên bang Nga, tướng Nikolay Patrushev dẫn đầu, đã chuyển giao hai máy bay ném bom siêu thanh này cho đối tác Venezuela.

Tu-160 là loại máy bay ném bom lớn nhất thế giới, dài 54m, cao 13m. Việc mua các máy bay này là một phần trong thỏa thuận quân sự ký năm 2005 giữa Venezuela và Nga. Các máy bay Tu-160 mà Nga chuyển giao cho Venezuela có khả năng sử dụng đến năm 2040.

Bộ trưởng Melendez (áo trắng) chứng kiến lễ tiếp nhận. Ảnh: AVN


Trong buổi tiếp phái đoàn Nga, nữ Bộ trưởng Meléndez khẳng định, các hệ thống vũ khí của Venezuela đã được củng cố nhờ những thỏa thuận đã ký của cố Tổng tư lệnh tối cao Hugo Chavez và hiện chỉ còn thiếu một phần nhỏ nữa là hoàn thành giao nhận vũ khí theo hợp đồng với Nga.

Những chiếc Tu-160 còn được biết đến với tên gọi “Thiên nga trắng” nhờ màu trắng và đường nét mềm mại của máy bay. Tuy nhiên, biệt danh này toàn toàn trái ngược với khả năng của nó. Theo hãng tin Nga Ria Novosti, “Thiên nga trắng” có thể mang theo 40 tấn tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh X-15.


Xung quanh thông tin về chuyến bay của hai chiếc Tu-160 đến Venezuela, ngày 28/10, Ria Novosti chỉ cho biết, hai chiếc máy bay đã tới Venezuela “theo một chương trình huấn luyện chiến đấu”.

Hiện nay các lực lượng vũ trang Nga sở hữu 15 chiếc Tu-160. Nga bắt đầu sản xuất loại máy bay ném bom chiến lược này từ năm 1975, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được thực hiện năm 1981 và đưa vào phục vụ năm 1987.


T.H 
Máy bay ném bom TU-160 của Nga tới Venezuela
Máy bay ném bom TU-160 của Nga tới Venezuela

Ngày 28/10, 2 máy bay ném bom siêu thanh TU-160 của Nga đã tới Venezuela trong một chuyến thăm trình diễn tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN