Nga cảnh báo phương Tây ‘hiệu ứng boomerang’ khi tịch thu tài sản

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29/12 khẳng định Nga sẽ đáp trả tương tự trước khả năng các nước phương Tây tịch thu tài sản của mình.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Sputnik

Theo kênh truyền hình RT, phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Peskov tuyên bố chính quyền Nga đã đánh giá các bước đi của phương Tây cũng khả năng vi phạm luật pháp quốc tế và các luật khác của những hành động này. Ông Peskov cho biết hiện tại, việc tịch thu tài sản nước ngoài ở Nga chỉ có thể được xem xét trên lý thuyết.

“Khi các cường quốc phương Tây bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với chúng tôi, họ không hề nghĩ đến hiệu ứng boomerang, nhưng bây giờ điều đó sẽ là hiển nhiên”, ông Peskov nhấn mạnh.

Theo quan chức này, Moskva có trong tay một danh sách các tài sản của Mỹ, châu Âu và các nước khác sẽ bị tịch thu nếu các quốc gia G7 quyết định tịch thu 300 tỷ USD tái sản đóng băng của Nga.

“Tất nhiên, chúng tôi đã phân tích trước các động thái trả đũa có thể. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ sao cho phù hợp nhất với lợi ích của chúng tôi”, ông Peskov giải thích.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh bất kỳ bước đi nào của phương Tây đối với tài sản Nga đều sẽ bị coi là “trộm cắp”, vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu các đồng tiền dự trữ, hệ thống tài chính toàn cầu và nền kinh tế thế giới.

Ông Peskov cảnh báo điều này gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, đồng thời cho biết thêm rằng nó sẽ làm suy yếu niềm tin của các nước khác đối với Mỹ và EU với tư cách là những người bảo lãnh kinh tế.

Đầu tháng 12, tờ Financial Times đưa tin Washington đã đề xuất G7 tìm cách tịch thu 300 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga vào ngày 24/2/2024 – tròn 2 năm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Tin nóng thế giới sáng 30/12
Tin nóng thế giới sáng 30/12

Bản tin nóng thế giới sáng 30/12 có những nội dung sau đây:
- Tổng thống Ba Lan họp khẩn với quân đội sau vụ tên lửa Nga bay qua không phận;
- NATO xuất kích hơn 300 lần ứng phó máy bay quân sự Nga trong năm 2023;
- Ukraine thừa nhận không thể đánh chặn tên lửa Kh-22 của Nga;
- Tổng thống Milei chính thức thông báo Argentina không gia nhập khối BRICS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN