Myanmar và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 22/1, Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony tại thủ đô Nay Pyi Taw nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.

Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tăng cường an ninh biên giới, kết nối giao thông tốt hơn giữa hai khu vực Nam Á và Đông Nam Á, thúc đẩy tăng cường giao lưu nhân dân và đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu phù hợp với tình hình thay đổi của khu vực.

Chuyến thăm Myanmar của Bộ trưởng Antony diễn ra hơn một tháng sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid nhằm thúc đẩy hợp tác về năng lượng, xây dựng, giáo dục, y tế, đầu tư và phát triển khu vực vùng biên.

Trong chuyến thăm, Tổng thống U Thein Sein và Ngoại trưởng Khurshid cũng nhất trí thúc đẩy xây dựng tuyến đường cao tốc nối giữa Ấn Độ - Myanmar và Thái Lan.

Thời gian gần đây, Myanmar liên tục đón nhận chuyến thăm của các nhà lãnh đạo khu vực và thế giới nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với tiến trình cải cách mạnh mẽ ở nước này, cũng như tìm kiếm cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác tại quốc gia được đánh giá có sản lượng khí đốt dồi dào.


TTXVN/Tin tức

Trung Quốc, Myanmar tham vấn an ninh chiến lược

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) Thích Kiến Quốc (Qi Jianguo) đang ở thăm Yangoon để dự cuộc tham vấn đầu tiên về an ninh chiến lược Trung Quốc-Myanmar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN