Mỹ và Trung Quốc cách xa thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đã đưa nhận định trên trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận cho cuộc tranh chấp thương mại vốn bùng phát từ năm ngoái.

Chú thích ảnh
Xe ô tô mới tại một bãi đỗ xe của một công ty ô tô ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trao đổi với hãng tin CNBC ngày 24/1, Bộ trưởng Ross nêu rõ "chúng tôi vẫn còn cách xa việc đạt được một giải pháp và điều này không nên quá ngạc nhiên".

Trong bối cảnh vẫn còn nhiều việc cần phải hoàn thành, ông Ross cho rằng vẫn còn "một cơ hội công bằng" để đạt được một thỏa thuận dù thừa nhận khó có thể giải quyết những vấn đề mà hai bên còn tranh chấp trong một thời gian ngắn.

Bộ trưởng Ross nêu rõ: "Tôi tin Trung Quốc muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi tin chúng ta muốn đạt được một thỏa thuận, song đó phải là một thỏa thuận có lợi cho cả hai bên".

Quan chức này cũng hạ thấp khả năng các cuộc đàm phán song phương vào tuần tới sẽ giải quyết được tất cả vấn đề giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới này.

Theo kế hoạch, một phái đoàn cấp cao của Trung Quốc sẽ tới thủ đô Washington vào tuần tới để tiến hành đàm phán trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực tìm một giải pháp trước ngày 1/3 tới.

Tổng thống Mỹ Donal Trump tuyên bố sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với hàng nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc từ ngày 2/3/2019 trừ khi Trung Quốc thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng muốn Bắc Kinh chấm dứt chính sách buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ cho các đối tác Trung Quốc, cho phép doanh nghiệp Mỹ dễ dàng tiếp cận thị trường và giảm các hàng rào phi thuế quan khác đối với sản phẩm của Mỹ. Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ các khiếu nại về lạm dụng sở hữu trí tuệ và bác bỏ cáo buộc các công ty nước ngoài phải đối mặt với việc chuyển giao công nghệ cho nước này.

Hiện nhiều công ty của cả hai nước đang chịu thiệt hại từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Đầu tháng này, tập đoàn công nghệ Apple Inc của Mỹ hạ triển vọng doanh thu của hãng do nhu cầu tại thị trường Trung Quốc giảm. Ngày 23/1, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được một thỏa thuận trước ngày 1/3.

Phương Oanh (TTXVN)
 Trung Quốc tăng mức giải quyết 'vấn đề then chốt trong cuộc chiến thương mại với Mỹ'
Trung Quốc tăng mức giải quyết 'vấn đề then chốt trong cuộc chiến thương mại với Mỹ'

Chính phủ Trung Quốc cho biết, bắt đầu từ ngày 1/1/2019, tòa án tối cao của nước này sẽ phụ trách giải quyết các vụ khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ, thay vì các tòa án cấp địa phương như trước đây. Đây được xem là động thái của Trung Quốc tăng mức giải quyết một vấn đề then chốt trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN