Mỹ và CHDCND Triều Tiên đạt thỏa thuận về tìm kiếm hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh

Ngày 21/10, chính quyền Mỹ cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận với CHDCND Triều Tiên về nối lại các hoạt động tìm kiếm và trao trả hài cốt của binh sĩ Mỹ bỏ mạng trong cuộc chiến tranh ở Triều Tiên 1950-1953. Hoạt động này đã bị gián đoạn trong 6 năm qua.

Đây là kết quả cuộc họp 3 ngày tại Băngcốc (Bangkok, Thái Lan) giữa quan chức hai nước. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vào năm 2012, các phái đoàn của Mỹ sẽ tới Triều Tiên để bắt đầu những nỗ lực tìm kiếm trong một khu vực trải dài khoảng 100 km ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng và gần hồ nước Chôxi Gianggin (Chosin-Jangjin), nơi hơn 2.000 lính bộ binh và lính thủy đánh bộ Mỹ được cho là đã mất tích trong cuộc chiến tranh 1950-1953. Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh việc tìm kiếm những hài cốt lính Mỹ mất tích là một vấn đề nhân đạo, không liên quan đến bất cứ vấn đề nào giữa hai nước. Số liệu của bộ trên cho biết có khoảng 7.900 lính Mỹ đã mất tích trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Giới quan sát quốc tế nhận định thỏa thuận vừa đạt được này có thể giúp xoa dịu chút ít những căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên trong bối cảnh hai bên chuẩn bị tiến hành vòng đàm phán trực tiếp hiếm hoi thứ hai tại Giơnevơ (Geneva, Thụy Sĩ), dự kiến khai mạc vào đầu tuần tới, bàn về khả năng nối lại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên./.


TTXVN/Tin Tức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN