Mỹ ủng hộ tân Thủ tướng Argentina đàm phán với IMF

Ngày 11/12, Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề Tây Bán cầu Michael Kozak đã bày tỏ sự ủng hộ của Washington đối với tân Tổng thống Argentina Alberto Fernandez trong quá trình đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về khoản vay tín dụng trị giá 57 tỷ USD mà tổ chức này đã ký với chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống Mauricio Macri.

Chú thích ảnh
Ông Alberto Fernandez tại lễ nhậm chức Tổng thống Argentina ở Buenos Aires ngày 10/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu trong cuộc gặp với ông Fernandez sau khi tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Argentina, ông Kozak khẳng định đây cũng là thông điệp mà Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ với ông Fernandez trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo cách đây vài tuần. Đại diện chính phủ Mỹ cũng đã gửi lời mời tân Tổng thống Argentina tham dự một sự kiện quốc tế về lĩnh vực dầu khí dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17/12 tại Washington.

Trước đó, tân Bộ trưởng kinh tế Argentina Martin Guzman đã có buổi làm việc với Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva để thảo luận về quan hệ song phương, trong đó người đứng đầu IMF bày tỏ ủng hộ đối với những mục tiêu mà chính phủ mới của Argentina đã đề ra, đặc biệt là ý định triển khai các chính sách giảm nghèo và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Trong bài phát biểu nhậm chức, tân Tổng thống Fernandez cũng đã nhấn mạnh mong muốn tìm kiếm quan hệ mang tính xây dựng và hợp tác với IMF, đồng thời cho biết ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là đấu tranh chống đói nghèo, vực dậy nền kinh tế đang ngập trong nợ nần với tỷ lệ lạm phát luôn ở mức cao.

Tính đến Quý II năm nay, nợ công của Argentina đã lên tới 336 tỷ USD, tương đương 80% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Hơn 30% dân số đang sống dưới mức nghèo, trong khi  lạm phát lên tới 42%. IMF nhận định kinh tế Argentina đang suy thoái và dự báo sẽ giảm 3,1% trong năm nay.

Hoài Nam (TTXVN)
Tổng thống đắc cử Argentina chính thức nhậm chức
Tổng thống đắc cử Argentina chính thức nhậm chức

Ngày 10/12, Tổng thống đắc cử Argentina Alberto Fernandez đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ được tổ chức long trọng tại trụ sở Quốc hội với sự có mặt của đông đảo các nghị sỹ, quan chức chính quyền và khách mời đến từ nhiều nước trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN