Mỹ phong tỏa trụ sở Quốc hội vì sợ xả súng

Sáng 13/7 (theo giờ Việt Nam), trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington đã bị phong tỏa trong một thời gian ngắn sau khi xuất hiện thông tin về một đối tượng xả súng.

Cảnh sát gác trước khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington ngày 12/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cảnh sát địa phương, Đồi Capitol và các tòa nhà xung quanh đã được lệnh đóng cửa, trong khi cảnh sát tích cực điều tra thông tin cảnh báo một đối tượng mang súng lảng vảng bên ngoài trụ sở Bộ Lao động Mỹ, cách tòa nhà Quốc hội 2 dãy.

Tuy nhiên, lệnh phong tỏa Đồi Capitol đã nhanh chóng được dỡ bỏ sau khi cảnh sát khống chế và bắt giữ 2 đối tượng khả nghi.


Đây là lần thứ 2 trong tuần qua tòa nhà Quốc hội Mỹ phải đóng cửa vì lý do an ninh. Trước đó, ngày 8/7 vừa qua, tình huống tương tự cũng xảy ra sau khi một người phụ nữ mang súng tiến vào Đồi Capitol. Tuy nhiên, thông tin này sau đó được xác nhận là nhầm lẫn.
TTXVN/Tin Tức
Trụ sở Quốc hội Mỹ bất ngờ bị đóng cửa
Trụ sở Quốc hội Mỹ bất ngờ bị đóng cửa

Không những vậy, lệnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập” cũng được cảnh sát đưa ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN