Mỹ - Nhật - Hàn điện đàm về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Ngày 18/12, các đặc phái viên về hạt nhân của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiến hành điện đàm 3 bên sau khi Triều Tiên phóng vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào sáng cùng ngày.

Chú thích ảnh
Người dân theo dõi bản tin qua truyền hình ở Seoul, Hàn Quốc về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngày 18/12/2023. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Đặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, ông Kim Gunn đã có cuộc điện đàm với Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Jung Pak phụ trách vấn đề Triều Tiên và Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản Hiroyuki Namazu. Trong cuộc điện đàm, các bên đã bày tỏ phản đối với các vụ phóng tên lửa mà Triều Tiên tiến hành gần đây. Các quan chức cũng nhất trí tăng cường hợp tác ba bên để đảm bảo ổn định và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. 

Trước đó, cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm xa từ khu vực Bình Nhưỡng vào lúc 8h24 sáng 18/12 (giờ địa phương, tức 6h24 cùng ngày giờ Việt Nam) theo quỹ đạo nghiêng. Tên lửa này đã bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên. JCS đang phân tích chuyên sâu về độ cao tối đa của tên lửa này, cũng như nhiên liệu được sử dụng có phải là nhiên liệu rắn hay không.

Vụ phóng nói trên diễn ra vài ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức phiên họp thứ hai của Nhóm tham vấn hạt nhân tại Lầu Năm Góc. Hai bên nhất trí hoàn thiện các hướng dẫn liên quan về công tác hoạch định và vận hành chiến lược hạt nhân chung vào giữa năm 2024. 

Cùng ngày, hãng tin Yonhap cho biết Hàn Quốc và Mỹ vừa tiến hành cuộc tập trận chung tác chiến đặc biệt trong môi trường giả định là khu đô thị, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến. 

Theo thông báo của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), cuộc tập trận có sự tham gia của Lực lượng đặc nhiệm Lục quân Mỹ, Lực lượng đặc nhiệm (SEAL) Hải quân Mỹ cùng với binh sĩ Hàn Quốc thuộc Bộ Tư lệnh chiến tranh đặc biệt của Lục quân Hàn Quốc và các sĩ quan cảnh sát thuộc Đơn vị tác chiến đặc biệt của Hàn Quốc. USFK cho biết cuộc tập trận này kéo dài 2 tuần, song không nêu rõ thời gian và địa điểm cụ thể.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Hàn Quốc và Nhật Bản công bố dữ liệu liên quan vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc và Nhật Bản công bố dữ liệu liên quan vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đã tăng cường mức cảnh giác cao sau vụ việc Triều Tiên phóng vật thể bay được cho là "tên lửa đạn đạo" sáng 18/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN