Mỹ đe dọa trừng phạt CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 11/7, Mỹ đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp cấm vận đối với Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo nếu các cuộc bầu cử không được tổ chức chậm nhất vào cuối năm nay.

Tổng thống CHDC Congo Joseph Kabila phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Kinshasa ngày 15/11/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, Mỹ cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ban hành các biện pháp trừng phạt những người chịu trách nhiệm về một vụ bạo lực đẫm máu có nguy cơ tái bùng phát tại quốc gia Trung Phi này.
       
Phát biểu tại cuộc họp của HĐBA LHQ thảo luận về cuộc khủng hoảng ở quốc gia châu Phi giàu khoáng sản này, Phó Đại sứ Mỹ tại LHQ Michele Sison cho biết sự trì hoãn các cuộc bầu cử quan trọng ở CHDC Congo không thể tiếp tục.

Cộng đồng quốc tế cần tăng cường và tạo thêm áp lực, không chỉ đối với Tổng thống Joseph Kabila và Chính phủ CHDC Congo mà  còn áp dụng đối với Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) của nước này.

Theo bà Sison, HĐBALHQ cũng cầm xem xét  các chế tài cứng rắn hơn nhằm giảm bớt tình trạng bạo lực đang có chiều hướng gia tăng tại quốc gia châu Phi này và tạo áp lực buộc tất cả các bên liên quan thúc đẩy quá trình chuyển tiếp ở đất nước này.
       

Theo thỏa thuận đạt được hồi năm ngoái , được HĐBA LHQ ủng hộ, Tổng thống Joseph Kabila được phép kéo dài nhiệm kỳ của mình cho tới cuộc bầu cử vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, mới đây người đứng đầu NEC của CHDC Congo cho biết cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội và tổng thống có thể không được tổ chức trong năm nay.
       
Trước đó, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số quan chức cao cấp của chính quyền ông Kabila về các việc trì hoãn cuộc tổng tuyển cử và vi phạm nghiêm trọng quyền con người, đặc biệt ở khu vực Kasai, miền Trung của quốc gia châu Phi này.

TTXVN/Tin Tức
Liên hợp quốc điều tra tình trạng bạo lực đẫm máu leo thang tại CHDC Congo
Liên hợp quốc điều tra tình trạng bạo lực đẫm máu leo thang tại CHDC Congo

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 23/6 đã quyết định cử một nhóm gồm chuyên gia tới CHDC Congo để tiến hành điều tra về các vụ bạo lực đẫm máu leo thang tại khu vực Kasai, miền Trung nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN