Mỹ bắt giữ 4 đối tượng âm mưu tấn công người Hồi giáo ở New York

Cảnh sát bang New York (Mỹ) ngày 23/1 cho biết đã bắt giữ 4 nam thanh niên tại bang này với cáo buộc âm mưu tấn công cộng đồng người Hồi giáo.

Chú thích ảnh
Cảnh sát gác tại New York, Mỹ, ngày 28/11/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo người phát ngôn cảnh sát New York, ông Jared Rene, trong chiến dịch này, cảnh sát thị trấn Greece, hạt Monroe, bang New York cũng đã thu giữ 3 thiết bị nổ và 23 vũ khí, chủ yếu là súng ngắn tại nhà của các đối tượng.

4 đối tượng trên, trong độ tuổi từ 16-20, bị cáo buộc âm mưu tấn công cộng đồng người Hồi giáo, khoảng 200 người, sống không xa thị trấn Greece.

Cảnh sát bang New York đã tiến hành chiến dịch truy quét sau khi một học sinh trung học phổ thông nghe được các bạn khác nói về "một tay súng". Khi tiến hành lục soát nhà ở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện vũ khí được cha mẹ các đối tượng sở hữu hợp pháp, song đã phát hiện ra âm mưu tấn công nói trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ngọc Hà (TTXVN)
Tổng thống Mỹ phê chuẩn chiến lược chống khủng bố sử dụng vũ khí hủy diệt
Tổng thống Mỹ phê chuẩn chiến lược chống khủng bố sử dụng vũ khí hủy diệt

Ngày 10/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn Chiến lược Quốc gia chống chủ nghĩa khủng bố sử dụng Vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), trong nỗ lực nhằm ngăn chặn âm mưu của các nhóm cực đoan sử dụng WMD nhằm vào nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN