Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Fort Lauderdale, Florida, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Ở Tây Bắc Thái Bình Dương, dòng sông khí quyển - những luồng hơi nước chảy trong khí quyển Trái Đất, có tác động lớn đến lượng mưa và tuyết, đang khiến mực nước các con sông dâng cao cao, kéo theo nguy cơ lũ lụt ở nhiều khu vực. Ngày 10/12, Thống đốc Washington Bob Ferguson đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn bang. Hàng trăm thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Washington cũng được điều động để hỗ trợ các cộng đồng.
Trong khi đó, Thị trưởng Mount Vernon, ông Peter Donovan, cho biết chính quyền đang chuẩn bị cho kịch bản ngày càng có vẻ tồi tệ nhất và cảnh báo người dân trong vùng ngập lụt của sông sẵn sàng sơ tán. Mực nước sông Skagit tại thành phố Mount Vernon dự kiến sẽ ở mức 12 mét vào sáng sớm 12/12 sau khi đạt đỉnh, khoảng 14,3 mét tại thị trấn Concrete vào sáng 11/12. Đây đều là mức kỷ lục, vượt xa mức trước đó vài mét. Đáng lo ngại hơn, mực nước này có thể vượt qua bức tường chống lũ mà thành phố lớn nhất trong hạt Skagit với khoảng 35.000 cư dân này đã xây dựng từ năm 2018.
Trong khi đó, tại vùng chân núi Rainier phía Đông Nam Seattle, cư dân tại một số khu vực của thị trấn đã được lệnh sơ tán do lo ngại về mực nước sông Puyallup dâng cao bất thường và các con đê thượng nguồn chịu sức ép lớn.
Ngoài ra, sạt lở đất đã chặn một phần đường cao tốc liên bang 90 phía Đông Seattle, khiến nhiều phương tiện mắc kẹt do thân cây, cành cây, bùn và nước đọng. Các quan chức cũng đóng cửa một phần đường cao tốc miền núi khác do đá, cây cối, bùn, và hiện chưa có thời gian dự kiến mở lại.
Nhà chức trách cũng đã sơ tán một khu nhà di động dọc theo sông Snohomish. Thành phố Snohomish đã ban bố tình trạng khẩn cấp, trong khi chính quyền thành phố Auburn, phía Nam Seattle, đã lắp đặt các rào chắn kiểm soát lũ tạm thời dọc theo sông White.
Các nhà khí tượng dự báo sẽ có mưa nhiều hơn trong những ngày tới và hình thái thời tiết có vẻ khá bất ổn trong thời gian từ nay đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh
* Trong khi đó, tại Brazil, gió mạnh từ một cơn bão ngoài vùng nhiệt đới ngày 11/12 đã gây mất điện cho khoảng 2,2 triệu người tại khu đô thị Sao Paulo lớn nhất Brazil.
Công ty cho biết đã huy động lực lượng để khôi phục dịch vụ. Trong khi đó, Cơ quan phòng vệ dân sự Sao Paulo cảnh báo gió giật mạnh trên mức 80 km/h và có thể đạt trên 90 km/h, đồng thời các cơn mưa lớn có thể xảy ra trên toàn bang Sao Paulo.
Cùng ngày, lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết đã nhận được 514 cuộc gọi báo cây đổ và 5 báo cáo ngập lụt.