Moskva thông báo nới lỏng nhiều biện pháp chống dịch

Ngày 21/1, Thị trưởng thủ đô Moska của Nga, ông Sergei Sobyanin đã thông báo nới lỏng "đáng kể" các biện pháp chống dịch COVID-19, viện dẫn thành công đạt được trong chiến dịch tiêm phòng.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Quảng trường Đỏ ở Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Theo quy định mới, từ ngày 22/1, Moskva sẽ mở lại các viện bảo tàng và hiệu sách, trong khi các rạp hát và rạp chiếu phim được phép đón nhiều khán giả hơn. Các trường học phổ thông, trường thể thao và các câu lạc bộ của trẻ em sẽ được nối lại hoạt động trực tiếp, trong khi sinh viên đại học sẽ tiếp tục học từ xa. Tuy nhiên, các quán rượu và nhà hàng tiếp tục phải đóng cửa từ 23h00 và các công ty cần đảm bảo ít nhất 30% nhân viên làm việc tại nhà. Người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính được khuyến cáo ở trong nhà.

Thông báo trên trang web cá nhân, Thị trường Sobyanin cho biết: "Tình hình lây lan virus giảm đã cho phép chúng ta lạc quan hơn".

Trong tuần qua, thành phố này đã ghi nhận trung bình 2.000 - 4.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, giảm đáng kể so với hồi cuối tháng 12/2020. Thị trưởng Sobyanin cũng ghi nhận "tiến độ nhanh chóng" trong chiến dịch tiêm phòng, khi trên 220.000 người trong tổng số 12 triệu dân Moskva được tiêm phòng. Ông nhấn mạnh: "Trong bối cảnh này, chúng tôi có thể nới lỏng đáng kể các biện pháp phòng dịch hiện nay".

Khi làn sóng lây nhiễm thứ hai tràn qua châu Âu mùa thu này, nước Nga đã thực thi các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt giống như đã thực hiện khi dịch bùng phát vào mùa xuân.

Trong khi đó, vaccine Sputnik V do Nga sản xuất đã được đưa ra tiêm chủng từ tháng 12/2020 trong khi các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên diện rộng vẫn diễn ra. Tổng thống Vladimir Putin đã cho phép tiêm đại trà từ tuần này. Hiện 1 triệu người trên khắp nước Nga đã được tiêm phòng.

* Tại Australia, thành phố lớn thứ 3 Brisbane thông báo từ ngày 22/1, người dân không cần đeo khẩu trang ở những nơi công cộng trong phòng kín do bang Queensland đã kiểm soát được sự lây lan của biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Bảng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Giám đốc Sở Y tế bang, Yvette D'Ath cho biết: "Từ 1h00 sáng mai, chúng ta sẽ trở lại mức hạn chế thấp nhất. Đây là tin vui đối với các doanh nghiệp, ngành du lịch và người dân bang Queensland".

Đến ngày 21/1, bang Queensland tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng, cho phép nhà chức trách nới lỏng các biện pháp hạn chế. Thống đốc bang, ông Annastacia Palaszczuk cho biết kết quả này là nhờ chiến lược "hành động nhanh và quyết liệt" của bang.

Đầu tháng này, lệnh phong tỏa trong 3 ngày đã được ban bố trên toàn khu vực Greater Brisbane, với quy định bắt buộc đeo khẩu trang sau khi một nhân viên dọn phòng khách sạn có xét nghiệm dương tính với biến thể của virus phát hiện tại Anh. Các biện pháp đã được nới lỏng sau khi cơ quan y tế truy vết được 1.200 người có tiếp xúc với bệnh nhân và đảm bảo không có nguy cơ lây nhiễm nữa.

* Trong một diễn biến khác, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đang cân nhắc yêu cầu các phi hành đoàn đến trung tâm tài chính châu Á này phải cách ly 2 tuần. Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn một số nguồn tin cho biết mọi phi công và cả tiếp viên hàng không đều phải cách ly tại một khách sạn nếu ở lại Hong Kong hơn 2 giờ.

Trước đó, người đứng đầu Khu hành chính đặc biệt này, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết các biện pháp giãn cách xã hội dự kiến kết thúc trong tuần này sẽ được gia hạn nhằm kiềm chế số ca lây nhiễm.

Bích Liên (TTXVN)
Giữa làn sóng COVID-19 thứ hai, các bác sĩ Peru tuyệt thực biểu tình
Giữa làn sóng COVID-19 thứ hai, các bác sĩ Peru tuyệt thực biểu tình

Một nhóm bác sĩ Peru đã tuyệt thực biểu tình để đòi đầu tư thêm vào ngành y tế và phản đối cách xử lý đại dịch COVID-19 của chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN