Mexico tiêu diệt trùm ma túy được cho là đã chết

Các quan chức Mexico ngày 9/3 chính thức thông báo trùm ma túy khét tiếng Nazario Moreno, người được cho đã chết cách đây 3 năm, đã bị bắn hạ trong một vụ đụng độ với lực lượng an ninh nước này.

Phát biểu trước khi một cuộc họp báo được tổ chức lúc 19 giờ tối 9/3 (giờ địa phương), một quan chức chính phủ cho biết người đàn ông tử vong trong vụ đụng độ ở bang Michoacan “đã được xác nhận là Nazario Moreno, hay còn được gọi là 'El Chayo' (Kẻ điên nhất)” thông qua các xét nghiệm ADN.

Cảnh sát Mexico. Ảnh: Reuters


Đây là tên tội phạm khét tiếng thứ hai bị sa lưới lực lượng chức năng Mexico trong vòng hơn hai tuần qua. Trước đó, hôm 22/2, giới chức nước này đã bắt giữ tên trùm tội phạm ma túy bị truy nã ráo riết nhất trong nhiều năm qua trên thế giới, Joaquín Guzmán Loera, có biệt hiệu là "El Chapo" (Gã lùn).

Nazario Moreno, 44 tuổi, là thủ lĩnh một băng nhóm tội phạm nhiều thế lực tại bang miền tây Michoacan của Mexico, chuyên khai thác bất hợp pháp quặng sắt xuất khẩu sang các nước khác. Tên này được chính quyền Mexico thông báo là đã chết trong một cuộc đọ súng hồi tháng 12/2010, song thi thể của y chưa bao giờ được tìm thấy và những nguồn tin về việc y xuất hiện ở nhiều nơi làm dấy lên đồn đoán rằng y vẫn còn sống và bí mật lãnh đạo băng nhóm Knights Templar tiếp tục hoành hành.

Hồi tháng 1 vừa qua, Chính phủ Mexico đã điều động hơn 9.000 binh sĩ và cảnh sát liên bang tới khu vực nóng của bang Michoacan để trợ giúp các nhóm dân quân tự vệ nổi dậy chống lại băng nhóm nguy hiểm này.


TTXVN/Tin tức
Mexico bắt giữ trùm băng đảng ma túy Golfo
Mexico bắt giữ trùm băng đảng ma túy Golfo

Bộ Nội vụ Mexico ra thông báo cho biết Lực lượng cảnh sát phối hợp với Lực lượng vũ trang liên bang bắt giữ tên trùm ma túy Mario Ramírez Treviño, mang biệt danh X-20, tại huyện Río Bravo thuộc bang miền Bắc Tamaulipas biên giới với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN