Binh sĩ Mali gác tại Mopti ngày 14/10/2018. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/ TTXVN
Vụ tấn công nhằm vào một đoàn gồm hàng chục chiếc xe, xảy ra vào ngày 7/2 tại Kobe, cách thành phố Gao khoảng 30km, trong một khu vực thường xuyên xảy ra bạo lực và nơi quân đội gần đây đã tiến hành các hoạt động chống thánh chiến.
Trong tuyên bố đưa ra vào tối 8/2, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Mali cho rằng vụ tấn công là do một nhóm gồm nhiều phần tử khủng bố thực hiện.
Những kẻ khủng bố đã cố tình nhắm vào những hành khách là dân thường. Ba chiếc xe bị trúng đạn khiến 25 thường dân thiệt mạng và làm bị thương 13 người khác, chủ yếu là những người nước ngoài trẻ tuổi đang trên đường đến làm việc tại một mỏ vàng ở khu vực Gao.
Lực lượng vũ trang Mali (FAMa) đang truy đuổi những kẻ khủng bố thực hiện vụ tấn công. Theo nguồn tin này, các hoạt động điều tra đã phát hiện 19 thi thể khủng bố bị bỏ lại cùng với vũ khí.
Trục đường Ansongo-Gao, ở phía Bắc Mali, trong những tháng gần đây đã xảy ra nhiều vụ tấn công được cho là do các chiến binh thánh chiến hoặc các toán cướp gây ra.
Đầu tháng 1, quân đội Mali tuyên bố đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Đại sa mạc Sahara (ISGS) và tiêu diệt một số chiến binh của nhóm này trong một chiến dịch ở cùng khu vực Gao.
Kể từ năm 2012, Mali đã phải gánh chịu một cuộc khủng hoảng an ninh sâu sắc, chủ yếu do bạo lực từ các nhóm liên kết với Al-Qaeda và ISIS cũng như các nhóm tội phạm cộng đồng.