Maldives thấy 'máy bay bay tầm thấp' trong ngày MH370 mất tích

Trang tin tức Haveeru của Maldives ngày 19/3 cho biết các cư dân quốc đảo này đã nhìn thấy "máy bay bay tầm thấp" vào sáng hôm xảy ra sự cố chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích.

Bộ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein (thứ hai, phải) trong cuộc họp báo ở Kuala Lumpur ngày 18/3. Ảnh: THX/ TTXVN


Theo nguồn tin, các cư dân trên hòn đảo Kua Huvadhoo hẻo lánh của Maldives cho biết họ đã nhìn thấy một "máy bay bay tầm thấp" vào khoảng 6h15 (theo giờ địa phương) sáng 8/3 - ngày máy bay của Malaysia biến mất đầy bí ẩn. Nhân chứng nói thêm rằng đó là một máy bay màu trắng với nhiều sọc đỏ giống các máy bay của Malaysia Airlines.

Cư dân ở Kuda Huvadhoo đều xác nhận rằng máy bay này bay từ phía bắc tới đông nam, hướng đến đảo Addu - mũi phía nam của Maldives. Trang mạng dẫn lời nhân chứng nói: "Tôi chưa từng thấy máy bay nào bay thấp như vậy trên đảo của chúng tôi. Chúng tôi đã được nhìn các thủy phi cơ, song tôi tôi khẳng định nó không phải một trong số các thủy phi cơ. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy các cửa của máy bay đó một cách rõ ràng". Cảnh sát Maldives đã mở cuộc điều tra về thông tin này, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Trong một diễn biến liên quan, nhật báo "Andaman Sheekha" cho biết giới chức Ấn Độ trên quần đảo Andaman ở đông nam vịnh Bengal cho rằng bất cứ đồn đoán nào về việc chiếc máy bay của Malaysia mất tích bay vào khu vực này đều không đáng tin. Tờ báo dẫn lời các quan chức giấu tên nói rằng Sở chỉ huy Lực lượng vũ trang Ấn Độ tại Andaman và Nicobar đã xác nhận rằng không có bằng chứng về một vụ nổ trên không trong hoặc gần bất cứ đảo nào thuộc chuỗi đảo Andaman, cách lục địa Ấn Độ hơn 1.000 km.

Hiện có 26 nước đang tham gia nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích này.


T.N
(Theo THX)
Máy bay mất tích bị đổi hướng bằng máy tính
Máy bay mất tích bị đổi hướng bằng máy tính

Tờ "New York Times" tối 17/3 đưa tin việc chuyển hướng của máy bay mất tích thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines khỏi đường bay dự kiến đã được lập trình trong hệ thống dẫn đường của máy tính trong buồng lái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN