Malaysia đóng cửa tất cả cơ sở cấp visa tại Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc

Chiều 27/1, Văn phòng Thủ tướng Malaysia đã ra thông báo cho biết chính phủ nước này đã quyết định tạm thời đóng cửa tất cả các cơ sở cấp visa cho người Trung Quốc tại Vũ Hán và các khu vực xung quanh tỉnh Hồ Bắc, "điểm nóng" của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới (2019-nCoV) gây ra. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Malaysia được triển khai tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Sepang nhằm tăng cường biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus corona mới, ngày 21/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, quyết định này có hiệu lực tức thì và không chỉ nhằm vào các công dân Trung Quốc tại Hồ Bắc và khu vực lân cận mà còn người nước ngoài sống tại khu vực tâm của dịch bệnh muốn tới Malaysia nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng cảnh báo công dân Malaysia không được lan truyền các thông tin thất thiệt về dịch bệnh gây hoang mang dư luận. 

Trong cuộc họp báo cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad cho biết Malaysia đã không tiếp nhận bất kỳ du khách nào từ Vũ Hán kể từ ngày 23/1, thời điểm Trung Quốc ra lệnh phong tỏa thành phố này. Theo số liệu của bộ trên, ngoài 4 du khách Trung Quốc nhiễm virus corona mới đang được điều trị, các cơ sở y tế của Malaysia đang tiếp tục theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm của 5 người Trung Quốc khác. Đồng thời, số lượng máy quét nhiệt cũng được tăng cường lên 54, bố trí tại tất cả các cửa khẩu. Tính đến chiều 26/1 có hơn 164.000 lượt hành khách nhập cảnh vào Malaysia được kiểm tra thân nhiệt. 

Cùng ngày, chính quyền bang Sarawak của Malaysia cũng ban hành quyết định cấm tuyển dụng lao động Trung Quốc sau khi một phụ nữ 25 tuổi đến từ tỉnh Hồ Bắc có các dấu hiện nghi nhiễm virus corona. Người phụ nữ này làm việc trong ngành năng lượng, trở về Vũ Hán từ ngày 11/1 theo yêu cầu của công ty và quay trở lại Sarawak vào ngày 16/1. Cô là một trong 5 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Cùng với đó, bang này cũng thắt chặt an ninh tại các cửa khẩu và biên giới với Brunei nhằm ngăn chặn dịch bệnh này.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh, nhiều người dân Malaysia đã kêu gọi chính phủ cấm du khách Trung Quốc nhập cảnh vào nước này. Một số nhân vật nổi tiếng tại Malaysia cùng các nhóm hoạt động xã hội đã thu thập được hơn 250.000 chữ ký vào bản kiến nghị gửi tới chính phủ đề nghị thực hiện lệnh cấm trên.

Trong khi đó, tại Thái Lan, chính quyền tỉnh Phuket, một hòn đảo du lịch nổi tiếng của Thái Lan trên Biển Andaman, đã thành lập Trung tâm Các chiến dịch khẩn cấp nhằm giám sát và ngăn chặn dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới bùng phát.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Cơ quan Thông tin quốc gia Thái Lan (NNT) cho biết trung tâm này, bắt đầu đi vào hoạt động từ 27/1, được thành lập là do Phuket là một địa điểm du lịch được yêu thích đối với du khách quốc tế. 

Trung tâm sẽ cung cấp thông tin cho báo chí và công chúng về tình hình mới nhất liên quan đến dịch viêm phổi. Văn phòng Sở Y tế tỉnh Phuket và các bệnh viện địa phương đã triển khai 33 nhân viên y tế tại sân bay quốc tế Phuket để đo thân nhiệt và sàng lọc du khách đến.

Trong khi đó, cảnh sát nhập cư Thái Lan cũng đang làm việc với Cục Kiểm soát dịch bệnh và Tổng Công ty cảng hàng không Thái Lan (AoT) về việc giám sát các sân bay lớn nhằm ngăn chặn virus corona mới lây lan. AoT cũng đã lắp đặt các máy đo thân nhiệt tại các điểm sàng lọc hành khách đến từ những thành phố nằm trong diện theo dõi theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Ngoài ra, tất cả các công dân Trung Quốc nhập cảnh Thái Lan bằng đường bộ từ Poi Pet của Campuchia qua cửa khẩu Ban Khlong Luek ở huyện Aranyaprathet thuộc tỉnh Sa Kaeo cũng phải kiểm tra thân nhiệt để phát hiện virus corona mới. Việc sàng lọc này được cảnh sát nhập cư tỉnh Sa Kaew và đơn vị kiểm dịch quốc tế tại của khẩu giám sát.

Cùng ngày, Cục Cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan thông báo khách du lịch nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi sẽ không bị phạt nếu ở lại Thái Lan quá hạn do các kế hoạch đi lại bị gián đoạn. Sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, cửa ngõ chính để du khách nước ngoài vào Thái Lan, đã thành lập một trung tâm để giúp đỡ khách du lịch bị mắc kẹt do dịch bệnh này.

Chính quyền Thái Lan đã áp dụng các biện pháp cao nhằm giám sát và ngăn chặn sự lây lan của virus 2019-nCoV sau khi nhà chức trách y tế Trung Quốc xác nhận virus này có thể lây từ người sang người. Bộ Y tế Thái Lan cũng đang giám sát khoảng 20.000 du khách Trung Quốc đến nước này trong dịp Tết Nguyên đán và bắt đầu trở về nước sau kỳ nghỉ.

Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn nhất của Thái Lan, với 10,99 triệu lượt du khách (trong tổng số 39,8 triệu lượt du khách nước ngoài) tới Xứ sở chùa vàng trong năm 2019, tăng 4,4% so với năm 2018. Nền kinh tế Thái Lan hiện đang phải đối mặt với trở ngại mới sau khi Trung Quốc cấm du lịch theo đoàn ra nước ngoài nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona. Khách du lịch Trung Quốc, trong đó rất nhiều người đi theo đoàn, đã chi tiêu khoảng 18 tỷ USD ở Thái Lan trong năm 2019, chiếm 1/3 lượng chi tiêu của du khách nước ngoài nói chung.

Mạnh Tuân - Ngọc Quang (TTXVN)
Dịch viêm phổi do virus corona: Tây Ban Nha, Anh nỗ lực đưa công dân tại Vũ Hán về nước  - Các hãng lữ hành Nga ngừng bán tour sang Trung Quốc
Dịch viêm phổi do virus corona: Tây Ban Nha, Anh nỗ lực đưa công dân tại Vũ Hán về nước - Các hãng lữ hành Nga ngừng bán tour sang Trung Quốc

Các quan chức Tây Ban Nha đang làm việc với Chính phủ Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) về việc khẩn trương đưa công dân của mình rời khỏi Vũ Hán, tâm dịch viêm phổi lạ do virus corona mới (2019-nCoV) gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN