Malaysia bỏ quy định đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng

Từ ngày 5/7 tới, Malaysia sẽ dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại bệnh viện và trên các phương tiện giao thông công cộng vốn được áp dụng để phòng dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong thông báo ngày 29/6, Bộ trưởng Y tế Zaliha Mustafa cho biết chỉ những bệnh nhân mắc COVID-19 và những nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 mới phải đeo khẩu trang trong các cơ sở y tế.

Ngoài ra, cũng từ ngày 5/7, thời gian cách ly đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ giảm từ 7 ngày xuống 5 ngày kể từ khi xuất hiện các triệu chứng. Tuy nhiên, những người có nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính, người có khả năng miễn dịch thấp hoặc phụ nữ mang thai vẫn được khuyến khích đeo khẩu trang, đặc biệt là ở những nơi đông người và khu vực thông gió kém. Những người có các bệnh về đường hô hấp cũng được khuyến khích đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng để tránh lây nhiễm.

Theo bà Mustafa, mặc dù tình hình COVID-19 không ở mức đáng lo ngại và các dịch vụ y tế không chịu áp lực, Bộ Y tế Malaysia vẫn quyết định kéo dài quy chế đối với các khu vực lây nhiễm cục bộ ở Malaysia, dự kiến kết thúc vào ngày 30/6, thêm 6 tháng cho đến ngày 31/12. Quyết định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý dịch bệnh trước những nguy cơ xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2 ở trong nước.

Bà Mustafa cho hay số ca mắc mới COVID-19 ở Malaysia đã giảm 53,5% (xuống 2.698 ca/ngày) và số ca tử vong giảm 35,3% (xuống 11 ca/ngày) kể từ đầu tháng 6. Số người mắc COVID-19 phải nhập viện và công suất sử dụng giường bệnh cũng đã giảm, trong khi việc sử dụng giường của Khoa Chăm sóc đặc biệt vẫn ổn định ở mức 6% trong tháng 6.

  Bà nêu rõ tính đến ngày 27/6 vừa qua, hơn 16,3 triệu người, tương đương 50% dân số cả nước, đã tiêm mũi nhắc lại đầu tiên (mũi 3), trong khi hơn 825.000 người, tương đương 2,5% dân số, đã tiêm mũi nhắc lại thứ hai vaccine ngừa COVID-19.

  Hằng Linh (TTXVN)
Campuchia dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang và xét nghiệm nhanh COVID-19
Campuchia dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang và xét nghiệm nhanh COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, từ chiều 19/4, người dân ở Vương quốc Campuchia không phải đeo khẩu trang tại các cuộc gặp mặt, hội họp dưới mọi hình thức, cũng như không phải thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19 trước khi tham gia các buổi lễ, hội nghị như quy định trước đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN