Lính thủy đánh bộ Mỹ, Hàn sắp diễn tập đổ bộ lớn

Tờ "Dong-A Ilbo" ngày 10/1 đưa tin lực lượng lính thủy đánh bộ của Hàn Quốc và Mỹ dự kiến tổ chức cuộc diễn tập đổ bộ quy mô lớn vào cuối tháng 3 tới trong một động thái dường như là phô trương sức mạnh trước hành động khiêu khích tiềm tàng từ phía Triều Tiên.


Báo trên dẫn lời một sỹ quan cấp cao của Hàn Quốc nói: "Cơ chế phòng thủ vững chắc giữa Hàn Quốc và Mỹ là hoàn toàn cần thiết nhằm đối phó hiệu quả trước sự kiện bất ngờ ở Triều Tiên. Cuộc diễn tập đổ bộ của lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và Mỹ trên sẽ là một ví dụ điển hình". 


Binh sĩ Hàn Quốc tập trận trên đảo Yeonpyeong, gần vùng tranh chấp trên biển Hoàng Hải ngày 21/11/2013. Ảnh: AFP-TTXVN


Cuộc diễn tập với sự tham gia của tổng cộng khoảng 10.000 binh sĩ sẽ được tổ chức ở cảng Pohang, đông nam Hàn Quốc. Đây là cuộc diễn tập thứ hai thuộc kiểu này kể từ khi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2011.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap cho biết theo kế hoạch, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc diễn tập chỉ huy thường niên mang mật danh "Quyết tâm chủ chốt" trong 2 tuần, bắt đầu từ cuối tháng 2 tới đầu tháng 3. Cuộc tập trận này với các tình huống giả định trên máy tính nhằm cải thiện khả năng tác chiến của lực lượng hỗn hợp Mỹ-Hàn, qua đó ngăn chặn các mối đe dọa từ phía Triều Tiên.


Tiếp đó, quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc diễn tập huấn luyện trên thực địa mang tên "Đại bàng non" vào cuối tháng 4 để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ hai nước.


TN (theo Kyodo)
Mỹ điều thêm quân và vũ khí tới Hàn Quốc
Mỹ điều thêm quân và vũ khí tới Hàn Quốc

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 8/1 đưa tin, 800 binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn Kỵ binh số 1 đóng tại Texas cùng với 40 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams và 40 xe bọc thép chiến đấu Bradley sẽ được điều tới hai doanh trại Hovey và Stanley ở tỉnh Gyeonggi, đông bắc Seoul, gần giới tuyến với Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN