Liên đảng CDU và CSU chọn bà Merkel là ứng cử viên Thủ tướng

Đương kim Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, đã được cả đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) chọn làm ứng viên Thủ tướng trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh:EPA/TTXVN

Thông tin trên đã được Chủ tịch Horst Seehofer của đảng CSU, một đảng "chị em" với đảng CDU và chỉ hoạt động tại bang Bayern, xác nhận vào ngày hôm nay 6/2. Trước đó, trong tháng 12 vừa qua, đảng CDU cũng đã tiếp tục bầu bà Merkel vào cương vị Chủ tịch, qua đó giúp bà trở thành ứng cử viên Thủ tướng Đức của đảng trong nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp.

CDU và CSU là hai trong số ba đảng thuộc liên minh cầm quyền ở Đức hiện nay, bên cạnh đảng Dân chủ Xã hội (SPD). Liên đảng CDU/CSU chiếm 42,8% ghế tại Quốc hội Liên bang còn SPD giữ 30% số ghế. Về phía SPD, đảng này đã chọn ông Martin Schulz, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu, làm ứng viên Thủ tướng tranh cử cùng bà Merkel.


Hai thành viên quan trọng khác của SPD trong nội các đang có sự thay đổi đáng lưu ý, đó là Chủ tịch đảng Sigmar Gabriel rời cương vị Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng để giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao thay cho ông Frank-Walter Steinmeier, người được cho là sẽ kế nhiệm vị trí Tổng thống Đức của ông Joachim Gauck sau cuộc bỏ phiếu vào ngày 12/2 tới.


Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Đức sẽ diễn ra vào ngày 24/9 tới.

TTXVN/Tin Tức
Ban lãnh đạo SPD đề cử cựu Chủ tịch EP tranh cử chức thủ tướng Đức
Ban lãnh đạo SPD đề cử cựu Chủ tịch EP tranh cử chức thủ tướng Đức

Ngày 29/1, các lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Đức đã nhất trí đề cử cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz chạy đua với bà Angel Merkel cho chức thủ tướng trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 9 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN