Một cơ sở khai thác dầu tại thị trấn al-Buraqah ở Libya. Ảnh: AFP/TTXVN
Trên trang Facebook chính thức, Thủ tướng Dbeibah cho hay Libya đã ký thỏa thuận phát triển có thời hạn 25 năm với 2 tập đoàn TotalEnergies (Pháp) và ConocoPhillips (Mỹ). Thỏa thuận này nhằm mục đích tăng năng suất khai thác của Công ty Dầu khí Waha lên tới 850.000 thùng/ngày, với doanh thu ròng dự kiến mang về hơn 376 tỷ USD cho Libya trong suốt thời hạn hợp đồng.
Ông Dbeibah cũng thông báo về việc ký bản ghi nhớ hợp tác với tập đoàn Chevron có trụ sở tại Mỹ, cũng như bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Dầu khí và Tài nguyên Khoáng sản của Ai Cập, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Lễ ký các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng và Kinh tế Libya lần thứ 4, khai mạc ngày 24/1 tại thủ đô Tripoli, với sự tham gia của Cố vấn Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông - ông Massad Boulos, đại diện nhiều quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập; cùng các công ty trong nước và quốc tế.
Hiện nay, Libya sản xuất khoảng 1,5 triệu thùng dầu/ngày và sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi, ước tính khoảng 48,4 tỷ thùng. Tuy nhiên, ngành dầu khí nước này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề an ninh, trong bối cảnh Libya tiếp tục bị chia rẽ kể từ sau cuộc chính biến năm 2011 dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Muammar Gaddafi.
Libya hiện tồn tại song song 2 chính quyền: Chính quyền được Liên hợp quốc công nhận tại Tripoli do Thủ tướng Dbeibah đứng đầu và chính quyền miền Đông được Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn.
Phát biểu tại hội nghị, ông Boulos đánh giá sự kiện này là “cơ hội để Libya trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của Mỹ”, đồng thời coi đây là “bệ phóng tiềm năng cho sự trở lại của Libya trong vị thế của một cường quốc năng lượng thế giới”.
Chính quyền Libya hiện đang nỗ lực thu hút các tập đoàn năng lượng lớn quay trở lại đầu tư, sau nhiều năm bất ổn chính trị và sản lượng khai thác sụt giảm.