Lào sẽ sớm bán điện cho Singapore theo thỏa thuận

Tờ Vientine Times số ra ngày 20/6 đưa tin Lào sẽ sớm bán điện cho Singapore trong khuôn khổ Dự án Hội nhập năng lượng Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore (LTMS-PIP).

Chú thích ảnh
Singapore sẽ bắt đầu thử nghiệm việc nhập khẩu điện từ nguồn thủy điện tái tạo từ Lào thông qua Thái Lan và Malaysia. Ảnh minh họa): The Straits Times

Theo báo trên, cuối tuần qua, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ của Lào, ông Daovong Phonekeo và Đại sứ Singapore tại Lào, bà Leow Siu Lin,  Công ty Điện lực Lào (EDL) và Công ty Keppel Infrastructure Holdings của Singapore đã ký với Thỏa thuận mua bán điện. Theo đó, phía Lào sẽ xuất khẩu 30 MW điện sang Singapore vào mùa khô và 100 MW vào mùa mưa trong giai đoạn 2022 - 2023.

LTMS-PIP là dự án Dự án Hội nhập Năng lượng Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore.

Đây là ý tưởng được bốn nước trên đưa ra vào tháng 9/2014 nhằm trao đổi điện giữa các nước láng giềng thông qua Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Mạng lưới điện ASEAN (APG).

Phát biểu tại lễ ký, Giám đốc Điều hành EDL, ông Chanthaboun Soukaloun, đánh giá LTMS-PIP sẽ một dấu mốc đáng chú ý khác cho mục tiêu lớn hơn nhằm hiện thực hóa mục tiêu thành lập Mạng lưới điện ASEAN trong tương lai gần (APG).

Trong những năm qua, để phục vụ nhu cầu điện trong nước và hướng tới xuất khẩu, Chính phủ Lào đã triển khai xây dựng hàng loạt nhà máy thủy điện và đang lên kế hoạch xây dựng nhiều nhà máy khác nhằm hiện thực hóa mục tiêu biến nước này thành “bình ắc quy”của Đông Nam Á.

Phạm Kiên - Bá Thành (P/v TTXVN tại Viêng Chăn)
Tây Ban Nha có thể dừng bán điện cho Pháp
Tây Ban Nha có thể dừng bán điện cho Pháp

Một tờ báo lớn cho rằng Tây Ban Nha không thể kiểm soát giá điện trong nước nếu không dừng xuất khẩu sang nước láng giềng phía Bắc là Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN