Lào đóng cửa các nhà trẻ và trường mẫu giáo trên toàn quốc

Trong bối cảnh tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục lây lan và diễn biến phức tạp, có thêm nhiều quốc gia trên thế giới triển khai các biện pháp ngăn chặn.

Tại châu Á, Chính phủ Lào đã cho phép đóng cửa các nhà trẻ và trường mẫu giáo trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 17/3 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, phát biểu với báo chí khi đi thị sát việc thực hiện các biện pháp giám sát, ngăn chặn, kiểm soát COVID- 19 tại sân bay quốc tế Vat Tay, Bệnh viện trung ương 103 và Bệnh viện Hữu nghị 150 giường ở thủ đô Viêng Chăn, ngày 16/3, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho biết việc đóng cửa nhà trẻ và mẫu giáo trên toàn quốc sẽ kéo dài tới hết kỳ nghỉ tết năm mới của Lào (13-16/4).

Trong chuyến thị sát này, Thủ tướng Thongloun Sisoulith cũng quyết định tạm đóng cửa các cửa khẩu phụ tiếp giáp với các nước láng giềng trên cả nước để chuyển sang các cửa khẩu quốc tế, nơi có đủ các thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo COVID-19 không xâm nhập vào Lào.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện ở tỉnh Blida, Algeria. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Phi, Chính phủ Algeria đã quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động đi lại bằng đường hàng không và đường biển với các quốc gia châu Âu, bắt đầu từ ngày 19/3. Quyết định trên được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác định châu Âu hiện là tâm dịch COVID-19. 

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Algeria cho biết Chính phủ đã áp dụng các biện pháp cần thiết để hồi  hương công dân nước này bị mắc kẹt tại các sân bay và cảng biển ở châu Âu. 

Tính đến trưa 16/3, Algeria đã ghi nhận 54 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca tử vong. Các cuộc điều tra dịch tễ học đang được tiến hành để xác định và truy tìm tất cả những người tiếp xúc với các trường hợp mắc bệnh. Hệ thống giám sát và cảnh bảo tại chỗ vẫn đang được duy trì ở mức độ cao nhất. Để giảm nguy cơ có thêm người nhiễm dịch nhập cảnh vào đất nước, Bộ Y tế Algeria khuyến cáo các công dân Algeria đến từ các quốc gia thuộc vùng dịch cần hoãn các chuyến đi, trừ khi thật sự cần thiết. Trong trường hợp này, họ cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết và tuân theo sự kiểm tra của nhà chức trách sở tại.

Chính phủ Ai Cập đã quyết định đình chỉ các chuyến bay quốc tế đến và rời Ai Cập kể từ ngày 19-31/3 tại tất cả các sân bay trên toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng lây lan của dịch bệnh. 

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Cairo, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho rằng các quyết định của chính phủ nhằm đối phó với dịch COVID-19 sẽ để lại những hậu quả kinh tế, song ưu tiên hàng đầu của quốc gia Bắc Phi này là bảo vệ người dân. Ước tính, mức thua lỗ của các hãng hàng không Ai Cập đã vượt ngưỡng 2,25 tỷ bảng Ai Cập (143 triệu USD) do hậu quả quyết định đình chỉ các chuyến bay trong thời gian gần đây.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế được triển khai sau khi phát hiện 45 ca nhiễm COVID-19 trên du thuyền sông Nile neo tại Luxor, miền nam Ai Cập, ngày 7/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Madbouly cho biết thêm, trong vòng 2 tuần tới, tất cả các khách sạn và điểm du lịch trên toàn quốc sẽ được khử trùng.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Ai Cập đã quyết định nâng mức cảnh báo tại các bệnh viện, sân bay và cảng biển, cũng như đình chỉ các chuyến bay tới nhiều nước có dịch.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Tunisia Anouar Maarouf thông báo, biên giới trên bộ giữa nước này với Libya đã bị đóng do dịch COVID-19. Tunisia, nước đã ghi nhận 20 ca mắc bệnh COVID-19, đã áp đặt hạn chế đi lại bằng đường không với một số nước châu Âu và ngừng hoạt động đi lại trên biển. Libya dù chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh COVID-19, song đã ngừng hầu hết hoạt động thương mại bằng đường không và đường biển.

Hội đồng bộ trưởng Liban cũng quyết định triển khai một số biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, trong đó có đóng cửa sân bay, toàn bộ các tuyến đường biển, trên bộ và hàng không bắt đầu từ ngày 18/3 đến 29/3 cũng như đóng cửa trường đại học, các trường học công và tư thục, chính quyền thành phố...Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc bệnh tại nước này đến nay đã lên tới 109 ca. 

Maroc từ ngày 16/3 đóng cửa toàn bộ các nhà thờ Hồi giáo, rạp chiếu phim, nhà hát, các địa điểm phục vụ giải trí... chỉ trừ các cửa hàng bán các đồ thiết yếu và nhà hàng có dịch vụ vận chuyển thức ăn. 

Tổng thống Liberia George Weah cho biết sẽ cấm toàn bộ du khách đến từ những nước có trên 200 ca mắc bệnh COVID-19 nhập cảnh vào nước này đồng thời kêu gọi người dân tránh đến những nơi đông người và hạn chế tối thiểu hoạt động đi lại trong nước. Động thái trên diễn ra sau khi quốc gia Tây Phi này ngày 16/3 ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên là một quan chức mới trở về từ Thụy Sĩ.

Phạm Kiên-Tấn Đạt- Việt Khoa-Minh Châu (TTXVN)
Malaysia 'đóng cửa đất nước' để ngăn dịch COVID-19
Malaysia 'đóng cửa đất nước' để ngăn dịch COVID-19

Tối 16/3, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố đóng cửa đất nước từ ngày 18-31/3 để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN