Lãnh đạo Anh và Mỹ công bố kế hoạch thăm lẫn nhau

Ngày 13/3, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo sẽ tới thăm Mỹ vào tháng 6 tới theo lời mời của Tổng thống Joe Biden.

Trong khi đó, ông chủ Nhà Trắng cũng thể hiện ý định tới vùng lãnh thổ Bắc Ireland của Anh vào tháng 4 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại cuộc họp báo ở San Diego (Mỹ) ngày 13/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên tại San Diego (Mỹ), Thủ tướng Sunak cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc trong vài tháng tới. Ông Sunak đã tới San Diego cùng với Tổng thống Biden và Thủ tướng Australia Anthony Albanese để công bố chi tiết của kế hoạch cung cấp tàu ngầm hạt nhân cho Canberra trong khuôn khổ Hiệp ước Đối tác an ninh tăng cường 3 bên (AUKUS).

Trong khi đó, Nhà Trắng cũng đưa ra thông báo nêu rõ hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tầm quan trọng của việc tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ và bền vững giữa Anh và Mỹ. Đây sẽ tiếp tục là chủ đề được thảo luận trong chuyến thăm Mỹ tháng 6 tới của Thủ tướng Sunak. 

Tổng thống Joe Biden cũng cho biết đã nhận lời mời của Thủ tướng Sunak đến thăm vùng lãnh thổ Bắc Ireland trong tháng 4 nhân kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước Ngày thứ Sáu tốt lành giúp khôi phục ổn định tại vùng này. Trước đó, nhà lãnh đạo Anh đã đưa ra lời mời nêu trên khi phát biểu mở đầu hội nghị thượng đỉnh 3 nước đối tác AUKUS tại San Diego. Đáp lại, Tổng thống Biden cho biết có ý định tới Bắc Ireland và CH Ireland.

Hiệp ước Ngày thứ Sáu tốt lành đã giúp chấm dứt thời kỳ xung đột kéo dài 3 thập kỷ tại Bắc Ireland từ những năm 1960 giữa phe ủng hộ vùng này là một phần của Vương quốc Anh và phe ủng hộ sáp nhập vào CH Ireland. Hiệp ước được ký kết ngày 10/4/1998, trong đó chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đóng vai trò trung gian.

Lê Ánh (TTXVN)
Anh và Mỹ chưa đạt được thỏa thuận thương mại
Anh và Mỹ chưa đạt được thỏa thuận thương mại

Anh và Mỹ đã không đạt một thỏa thuận về thương mại tự do trong giai đoạn hậu Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc đàm phán ngày 26/4, song hai bên tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc để có thể hiện thực hóa mục tiêu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN