Lại cháy trại tị nạn ở Bangladesh, ít nhất 3 người thiệt mạng

Ngày 2/4 lại xảy ra vụ cháy tại trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh, làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra chưa đầy hai tuần sau vụ cháy kinh hoàng làm ít nhất 15 người Rohingya thiệt mạng và gần 50.000 người bị mất nơi cư trú.

Chú thích ảnh
 Lửa cháy ngùn ngụt trại tị nạn Rohingya ở Ukhia, Bangladesh, ngày 22/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát cho biết vụ cháy bắt đầu tại một cửa hiệu ở trại Kutupalong, nơi trú ngụ của hơn 600.000 người tị nạn Rohingya, trong buổi sáng và nhanh chóng lan sang 7 cửa hàng gần đó. 3 thanh thiếu niên tuổi từ 13 đến 22 đã thiệt mạng. Cảnh sát cho rằng chập điện là nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Hôm 22/3, ít nhất 15 người đã thiệt mạng sau vụ cháy lớn ở một trại tị nạn ở Ukhia ở Bangladesh. Trại Balukhaila là một trong những trại đông đúc nhất với hàng chục nghìn người tị nạn đến từ Myanmar.

Như vậy, kể từ đầu năm nay đã xảy ra 4 vụ cháy lớn ở các trại tị nạn của người Rohingya ở Bangladesh. LHQ đã nhiều lần cảnh báo về điều kiện an toàn tại các trại tị nạn ở Bangladesh, nơi khoảng 1 triệu người đang sinh sống kể từ khi chạy trốn khỏi xung đột ở nước láng giềng Myanmar trong những năm gần đây.

Thúc Anh (TTXVN)
Video vụ cháy nổ kinh hoàng tại nhà máy lọc dầu ở Indonesia
Video vụ cháy nổ kinh hoàng tại nhà máy lọc dầu ở Indonesia

Video ghi lại hiện trường cho thấy vụ cháy nổ kinh hoàng tại nhà máy lọc dầu Balongan ở tỉnh Tây Java, thuộc quyền sở hữu của công ty dầu khí nhà nước Pertamina.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN