Kỳ lạ chuyện bố kiện con gái, đòi đền học phí vì chậm tốt nghiệp đại học

Một ông bố ở Áo dường như đã “chịu đựng quá đủ” vì phải đóng tiền học phí đại học nhiều năm cho con gái nên đã kiện cô ra tòa và bắt trả nợ 24.000 euro (gần 600 triệu đồng).

Ảnh minh họa.

Cô con gái không được nêu tên là sinh viên kiến trúc tại trường Đại học Vienna. Tuy nhiên cô đã học tới 13 kỳ mới có thể tốt nghiệp đại học, thay vì 8 kỳ như bình thường.

Quá bất bình với điều nay, người bố đã kiện con gái vì học hành quá lâu cũng như bắt cô hoàn trả cho mình khoản tiền học 24.000 euro đã bao gồm cả lãi.

Theo báo địa phương Heute, sau khi thua kiện hai lần ở tòa án cấp thấp, ông bố giận dữ này đã đệ đơn hẳn lên Tòa án Tối cao.

Tại đây, các thẩm phán xem xét vụ kiện của người cha và quyết định ông chỉ có trách nhiệm trả tiền học cho 10 kỳ trong số 13 kỳ con gái đã học.

Số còn lại 3 kỳ, tương đương với 39 tháng học phí, vị phụ huynh này không buộc phải chi trả. Ngoài 24.000 euro, cô gái còn phải nộp tiền án phí 8.000 euro.

Nhiều người đã xem vụ kiện này là kỳ lạ nhưng báo Heute khẳng định sự việc không hề hy hữu. Trong vòng hai năm qua tại Áo đã có 6 vụ kiện tương tự đã xảy ra.  

Hoàng Trang
Chê bánh mì nướng không ra hồn, bố giết con gái
Chê bánh mì nướng không ra hồn, bố giết con gái

Chê bánh mì được nướng không ra hồn, một người đàn ông ở Lahore, Pakistan đã giết chết con gái ruột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN