Khoảng 20 người thương vong trong vụ hỏa hoạn tại Ấn Độ

Theo thông tin cập nhật, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 16 người bị thương trong vụ cháy lớn tại một tòa nhà căn hộ cao tầng ở thành phố Mumbai, Ấn Độ, sáng 22/8.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy tại tòa tháp Crystal Tower tại khu vực phụ cận Parel thuộc Mumbai. Ảnh: hindustantimes.com

Một quan chức cứu hỏa cho biết ngọn lửa xuất hiện trên tầng 12 của tòa tháp Crystal Tower tại khu vực phụ cận Parel thuộc Mumbai vào khoảng 8h30 giờ địa phương và nhanh chóng lan rộng lên các tầng cao hơn. Có tới 10 xe chữa cháy cùng lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã kịp thời tới hiện trường để triển khai công tác dập lửa và giải cứu những người có mặt trong tòa nhà.

Tuy nhiên, 4 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy đã tử vong do ngạt khói. Trong khi đó, những người bị thương đã được đưa tới một bệnh viện lân cận. Hiện nhà chức trách Ấn Độ đang mở cuộc điều tra nhằm xác minh nguyên nhân vụ việc.

Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra tại các tòa nhà cao tầng và công xưởng ở Ấn Độ do không đáp ứng được các tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ cơ bản. Tháng 12 năm ngoái, vụ cháy lớn tại một quán bar nằm trên tầng hai một căn nhà ở thành phố Mumbai đã cướp đi sinh mạng của 14 người.

TTXVN/Báo Tin tức
Cháy nhà máy sản xuất đồ điện tử, 9 người thiệt mạng
Cháy nhà máy sản xuất đồ điện tử, 9 người thiệt mạng

Ngày 21/8, ít nhất 9 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một nhà máy ở thành phố Incheon, phía Tây Seoul, Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN