Kêu gọi Trung Quốc đảm bảo an toàn cho công dân Nhật

Ngày 15/9, Bộ trưởng Ngoại giao Koichiro Gemba và các quan chức ngoại giao cấp cao quyết định đề nghị Chính phủ Trung Quốc đảm bảo an toàn cho các công dân Nhật Bản đang lưu trú tại quốc gia này.

 

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống Nhật tại Trung Quốc đang dâng cao liên quan đến tranh chấp giữa hai nước về chủ quyền quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

 

Tàu hải giám Trung Quốc tuần tra gần vùng đảo tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông ngày 14/9. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Cùng ngày, hàng trăm người Trung Quốc tổ chức các cuộc biểu tình phản đối Nhật Bản bên ngoài Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh đã trở nên quá khích, ném nhiều đồ vật vào tòa đại sứ và đụng độ với cảnh sát. Tại Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, một số người biểu tình phản đối Nhật Bản cũng gây bạo loạn khi đập phá ôtô do các hãng Nhật Bản chế tạo.

 

Những cuộc biểu tình trên, diễn ra ở một số thành phố của Trung Quốc, trong đó có cả Thượng Hải, nơi có tới hơn 60.000 công dân Nhật Bản sinh sống và làm việc.
Chính phủ Trung Quốc đã triển khai lực lượng an ninh xung quanh Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh, phong tỏa nhiều tuyến đường nhằm ngăn ngừa bạo động lại bùng phát.

 

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã khuyến cáo công dân nước này tại Trung Quốc đề cao cảnh giác sau khi xảy ra các vụ tấn công và quấy rối nghiêm trọng nhằm vào người Nhật tại đây.

 

Tháng trước đã xảy ra các vụ biểu tình chống Nhật tại hơn 20 thành phố ở Trung Quốc, trong đó có vụ một người đàn ông xông vào xe chở Đại sứ Nhật Bản và xé cờ.

 

TTXVN/Tin tức

Tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản
Tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Căng thẳng Nhật - Trung lại gia tăng sau khi 6 tàu Trung Quốc đã tiến vào khu vực quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản trên Biển Hoa Đông sáng 14/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN