Kazakhstan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 3 khu vực 

Theo hãng tin TASS của Nga ngày 12/1, Văn phòng tổng thống Kazakhstan thông báo tình trạng khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ tại 3 khu vực của nước này từ ngày 13/1 là vùng Tây Kazakhstan, vùng Pavlodar và Bắc Kazakhstan. 

Chú thích ảnh
Xe quân sự tuần tra tại Nur-Sultan, Kazakhstan, ngày 6/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, ngày 5/1, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh, thành của nước này sau khi làn sóng biểu tình phản đối tình trạng tăng giá nhiên liệu đã nhanh chóng leo thang thành bạo loạn cùng với việc lục soát và tấn công vào các văn phòng của chính phủ, cảnh sát và quân đội ở nhiều thành phố. 

Trước tình hình bạo lực leo thang tại Kazakhstan, theo đề nghị của Tổng thống Tokayev, Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) đã cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến nước này. Tình hình bất ổn hiện đã được kiểm soát. Tổng thống Tokayev ngày 11/1 cho biết CSTO đã hoàn tất nhiệm vụ thành công, bắt đầu rút quân khỏi Kazakhstan trong 2 ngày tới và tiến trình này không kéo dài quá 10 ngày.

Minh Châu (TTXVN)
Nga điều lực lượng trợ giúp Kazakhstan: Mỹ và Trung Quốc phản ứng trái chiều
Nga điều lực lượng trợ giúp Kazakhstan: Mỹ và Trung Quốc phản ứng trái chiều

Trong cuộc trao đổi với đồng người Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nói rằng Bắc Kinh ủng hộ Nga hỗ trợ Kazakhstan trong khuôn khổ hợp tác CSTO nhằm dẹp tan lực lượng khủng bố, bạo lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN