Italy dự định 'bơm' lượng tiền lớn vào hệ thống tài chính để hỗ trợ nền kinh tế 

Bộ trưởng Kinh tế Italy Roberto Gualtieri ngày 16/3 cho biết, chính phủ nước này có ý định bơm "một lượng thanh khoản rất lớn" vào hệ thống tài chính trong nước nhằm mang lại nguồn tiền mặt 340 tỷ euro (380 tỷ USD) cho nền kinh tế. 

Chú thích ảnh
Cảnh vắng vẻ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại Rome, Italy ngày 16/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Roberto Gualtieri đưa ra thông báo trên khi Chính phủ Italy công bố chi tiết gói cứu trợ trị giá 25 tỷ euro nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình trước các tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2. Dịch COVID-19 đã khiến hơn 1.800 người thiệt mạng ở Italy và buộc Thủ tướng Italy Giuseppe Conte phải yêu cầu đóng cửa hầu hết các doanh nghiệp, cửa hàng, địa điểm kinh doanh... trong ít nhất hai tuần.

Cả Bộ trưởng Gualtieri và Thủ tướng Conte đều không cho biết số tiền cụ thể mà Italy sẽ đưa vào hệ thống tài chính trong nước hoặc lý giải về nguồn tiền mặt ước lên tới 340 tỷ euro mà biện pháp trên mang lại. Con số này tương đương khoảng 20% Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Italy. Ngoài ra, ông Gualtieri cũng không đề cập chi tiết về việc mua trái phiếu hoặc các biện pháp khác thường đi kèm với hầu hết kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Gualtieri cũng không cho biết mức bù đắp của Chính phủ Italy cho việc hoãn một phần khoản thuế phải nộp và hỗ trợ người lao động cho đến tháng 6/2020 trước diễn biến đáng quan ngại của dịch COVID-19 ở châu Âu nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Theo ông Gualtieri, Italy sẽ "dựa vào các quỹ vốn châu Âu" để hỗ trợ việc thực hiện một số biện pháp nói trên.

Trong khi đó, các hộ gia đình cũng có thể xin hoãn thanh toán các khoản vay thế chấp của họ nếu tình trạng ngừng hoạt động kinh doanh do dịch COVID-19 đe dọa sinh kế của họ.

Anh Quân (TTXVN)
Dịch COVID-19: Kinh tế Thái Lan đứng trước nguy cơ suy thoái
Dịch COVID-19: Kinh tế Thái Lan đứng trước nguy cơ suy thoái

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế của Ngân hàng SCB (EIC) vừa dự báo kinh tế Thái Lan sẽ suy thoái trong nửa đầu năm 2020, với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả năm giảm 0,3%, so với mức báo tăng 1,8% được đưa ra trước thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát trên toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN