Italy đóng cửa các quán bar, trường học và công sở của một thị trấn

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở miền Bắc Italy đã có dấu hiệu nghiêm trọng hơn trong ngày 21/2, với 14 ca chính thức được ghi nhận tại khu vực Lombardy, và 2 ca khác ở vùng Veneto lân cận.

Chú thích ảnh
Khách du lịch đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Rome, Italy, ngày 31/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, nhà chức trách thị trấn Codogno ở miền Bắc Italy đã ra lệnh đóng cửa các quán bar, trường học và công sở trong 5 ngày nhằm cố gắng xua đi nỗi sợ hãi về 6 ca nhiễm chủng mới của virus Corona (nCoV).

6 người được xét nghiệm dương tính với nCoV tại thị trấn Codogno, với dân số 15.000 người. 3 người trong số này đã phát bệnh, trong đó có 1 người ở trong tình trạng nguy kịch - một nam bệnh nhân 38 tuổi đang được chăm sóc tích cực, trong khi đó 3 người khác trong lần xét nghiệm đầu tiên đã cho kết quả dương tính và đang đợi kết quả xét nghiệm lần thứ 2.

Thị trưởng thị trấn Codogno Francesco Passerini cùng ngày đã ban bố lệnh ngay lập tức đóng cửa các trường học, công sở địa phương, các cửa hàng thực phẩm, quán bar, sàn nhảy và cơ sở thể thao.

Cao Văn Ứng (TTXVN)
Ca tử vong đầu tiên do virus Corona tại Italy
Ca tử vong đầu tiên do virus Corona tại Italy

Ngày 21/2, hãng thông tấn ANSA của Italy đưa tin một bệnh nhân ở thành phố Padua đã qua đời sau khi nhiễm chủng mới của virus Corona. Theo ANSA, bệnh nhân là nam giới, 78 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN