Italy chưa tìm ra nguyên nhân vụ rơi cáp treo làm 14 người thiệt mạng

Ba người bị bắt giữ để điều tra vụ rơi cáp treo ở núi Mottarone thuộc vùng Piedmont, miền Bắc Italy ngày 24/5 khiến 14 du khách thiệt mạng, đã được phóng thích rạng sáng 30/5 sau khi một thẩm phán đưa ra phán quyết không có đủ bằng chứng luận tội. 

Chú thích ảnh
 Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi cáp treo ở thị trấn Stresa, vùng Piedmont, Italy, ngày 23/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Giám đốc kỹ thuật Enrico Perocchio và người đứng đầu công ty vận hành cáp treo Luigi Nerini đã được trả tự do, trong khi trưởng bộ phận dịch vụ Gabriele Tadini bị quản thúc tại gia. Tuy nhiên, cả 3 người này tiếp tục phải phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm trong vụ tai nạn. 

Cả 3 người này đã bị bắt giữ hôm 26/5 sau khi trưởng bộ phận dịch vụ Tadini thừa nhận với cơ quan điều tra rằng ông đã không kích hoạt hệ thống phanh khẩn cấp - bộ phận có thể ngăn ngừa vụ tai nạn. Giải thích cho việc làm này, ông Tadini cho biết hệ thống phanh trước đây đã từng gặp sự cố và ngừng hoạt động nhiều lần, đồng thời ông cũng đã nhất trí với 2 nhân vật cấp trên cùng bị bắt giữ.  

Tuy nhiên, trong phán quyết được báo Corriere della Sera công bố ngày 30/5, thẩm phán Donatella Banci Bonamici cho rằng không có đủ bằng chứng luận tội Giám đốc kỹ thuật Enrico Perocchio và người đứng đầu công ty vận hành cáp treo Luigi Nerini. Thẩm phán cho rằng ông Gabriele Tadini đã tìm cách đổ lỗi cho 2 người này. 

Vụ tai nạn trên xảy ra vào ngày 24/5 khi chiếc cabin chở theo 15 người di chuyển giữa thị trấn nghỉ mát Stresa và núi Mottarone ở vùng Piedmont thì bất ngờ lao xuống khu rừng ở phía dưới. Theo các báo cáo, cabin đã va vào một cột điện, sau đó rơi xuống đất và lộn nhiều vòng trước khi dừng lại.

Duy nhất một bé trai 5 tuổi còn sống sót trong thảm họa này. Tai nạn này được xem là thảm họa cáp treo tồi tệ nhất của Italy kể từ năm 1998 khi một máy bay quân sự bay thấp của Mỹ cắt ngang qua cáp treo trượt tuyết ở vùng Dolomites, khiến 20 người thiệt mạng. 

Chính quyền vùng Piedmont - nơi tai nạn xảy ra đã tuyên bố để tang trong ngày 30/5, đồng thời kêu gọi người dân dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tai nạn vào chiều cùng ngày.

Lan Phương  (TTXVN)
Italy: 3 người bị bắt sau vụ rơi cáp treo
Italy: 3 người bị bắt sau vụ rơi cáp treo

Cảnh sát Italy ngày 26/5 cho biết 3 người đã bị bắt giữ do bị tình nghi có liên quan đến vụ rơi cáp treo ở núi Mottarone thuộc Vùng Piedmont, miền Bắc nước này ngày 23/5 khiến 14 du khách thiệt mạng, trong đó có một bé trai 9 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN