IS tuyên bố thực hiện vụ tấn công bằng dao tại Nga

Ngày 19/8, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tuyên bố đứng sau vụ tấn công bằng dao xảy ra cùng ngày tại thành phố Surgut của Nga, khiến 8 người bị thương.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Surgut. Ảnh: EPA/TTXVN

Mạng tin Amaq của IS khẳng định kẻ thực hiện vụ tấn công là một "chiến binh" của chúng. Trước đó, cơ quan thực thi luật pháp Nga cho biết cảnh sát đã tiêu diệt kẻ tấn công và đang điều tra theo hướng đây là "vụ giết người bất thành".

Chiều 19/8 (theo giờ Việt Nam), một đối tượng đã dùng dao tấn công nhiều người tại một khu phố ở trung tâm thành phố Surgut, cách thủ đô Moskva của Nga 2.100 km về phía Đông Bắc.

Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắn hạ đối tượng. Các nạn nhân đã được đưa tới các cơ sở y tế để cấp cứu, hai trong số này bị thương rất nặng. Công tác điều tra danh tính hung thủ đang được làm rõ để từ đó xác định động cơ gây án của y.

TTXVN/Tin Tức
Loạt vụ tấn công tại Tây Ban Nha: IS nhận thực hiện vụ tấn công thứ hai
Loạt vụ tấn công tại Tây Ban Nha: IS nhận thực hiện vụ tấn công thứ hai

Ngày 19/8, mạng tin Amaq của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tuyên bố "các chiến binh" IS đã thực hiện một cuộc tấn công thảm khốc vào khu nghỉ dưỡng Cambrils ven biển Tây Ban Nha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN