IS hành quyết một con tin bị bắt cóc tại miền Nam Syria

Trang tin Sweida24 của Syria ngày 5/8 đưa tin, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã hành quyết một trong những con tin mà nhóm này bắt giữ hôm 25/7 tại tỉnh Sweida, miền Nam Syroa.

Chú thích ảnh
Cờ IS tại thị trấn Tabqa, cách thành phố Raqa của Syria 55 km về phía tây. Ảnh: AFP/ TTXVN

Người đứng đầu trang web Sweida 24 Nour Radwan cho biết, con tin bị giết là một sinh viên, 19 tuổi, bị bắt cóc cùng hơn 30 người, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em sống trong một ngôi làng ở Sweida.

Gia đình sinh viên này đã nhận được 2 đoạn băng video mô tả vụ hành quyết trên. Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh, cho biết đây là vụ hành quyết đầu tiên kể từ khi IS bắt cóc hàng chục người trong một vụ tấn công đẫm máu tại khu vực miền Nam Syria.  

Sáng 25/7, IS đã thực hiện một loạt vụ tấn công tại khu vực miền Nam Syria, gây nhiều thương vong. 3 phần tử IS đã tiến hành đánh bom liều chết gần một khu chợ ở thành phố Sweida, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương. Lực lượng an ninh Syria đã tiêu diệt được 2 kẻ tấn công trước khi chúng có thể cho kích hoạt khối thuốc nổ mang theo người.

Bất chấp các lực lượng của Chính phủ Syria đã đánh bật IS ra khỏi một số thành phố lớn ở miền Đông nước này hồi năm ngoái, nhưng nhóm khủng bố này vẫn tiến hành nhiều vụ tấn công gây thương vong lớn cho binh lính quân đội, cũng như các tay súng ủng hộ chính phủ.

TTXVN/Báo Tin tức
Afghanistan: IS hành quyết một thủ lĩnh Taliban
Afghanistan: IS hành quyết một thủ lĩnh Taliban

Giới chức Afghanistan ngày 18/7 cho hay các phiến quân nước này theo "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã bắt giữ và hành quyết thủ lĩnh Taliban Mullah Burjan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN