Iraq giải phóng hoàn toàn thành phố Fallujah

Thành phố Fallujah đã "hoàn toàn được giải phóng" khỏi nhóm khủng bố IS trong ngày 26/6 sau chiến dịch quân sự của quân đội Iraq kéo dài hơn 1 tháng.

Thành viên lực lượng chống khủng bố Iraq làm nhiệm vụ tại thành phố Fallujah ngày 23/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ huy lực lượng chống khủng bố của Iraq, Trung tướng Abdul-Wahab al-Saadi tuyên bố rằng thành phố Fallujah đã "hoàn toàn được giải phóng" khỏi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong ngày 26/6 sau chiến dịch quân sự kéo dài hơn 1 tháng.

Theo ông al-Saadi, quân đội Iraq đã tiến vào al-Julan - khu vực cuối cùng của Falluajah còn nằm dưới sự kiểm soát của IS. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự "đã hoàn thành và thành phố hoàn toàn được giải phóng". Chiến dịch diễn ra dưới sự yểm trợ của binh lính bán quân sự và các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Iraq kiểm soát hơn 80% Fallujah
Quân đội Iraq kiểm soát hơn 80% Fallujah

Trung tướng Abdul Wahab Al Saadi, chỉ huy chiến dịch giành lại thành phố Fallujah từ khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), cho biết các lực lượng Iraq đã kiểm soát được hơn 80% thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN