Iran tổ chức thi châm biếm nước Mỹ

Theo tờ Daily Mail mới đây, Iran đã tổ chức cuộc thi sáng tác mang tên “Marg bar America” (“Cái chết cho nước Mỹ”) với giải đặc biệt trị giá 100 triệu rial Iran (khoảng 4000 USD) và bắt đầu nhận các tác phẩm đầu tiên.

Biểu tượng "chú Sam" trên một áp phích quảng cáo tại Iran. Ảnh: D.M


Cuộc thi sẽ được diễn ra với 3 chủ đề: “Sự dối trá của Mỹ”, “Mỹ và sự đàn áp” và “Mỹ và chủ nghĩa phục quốc Do thái thế giới Sionism”. Các thí sinh sẽ nộp tác phẩm của mình dưới dạng ảnh chụp, ảnh biếm họa và áp phích để giành giải thưởng đặc biệt trên.

Các tác phẩm phim, thơ và các bài viết trên blog có nội dung chống Mỹ sẽ tranh giải cao nhất trị giá khoảng 1000 USD. Nguồn kinh phí sẽ được tài trợ bởi các hãng thông tấn và đài truyền hình trong nước.

Các nhà tổ chức cuộc thi giải thích rằng những người tham gia nên tập trung vào việc thể hiện Mỹ như một quốc gia đứng đầu chủ nghĩa đế quốc, đạo đức giả và những thành kiến chống lại Hồi giáo và Iran.

Quan hệ Mỹ và Iran đã căng thẳng trong nhiều năm qua nhưng mới đây đã được cải thiện qua cuộc điện đàm lịch sử giữa Tổng thống hai nước. Tuy nhiên, nhiều người bảo thủ tại Iran vẫn có tư tưởng bài Mỹ. Chuẩn Tướng Masoud Jazayeri Seyyed, Phó chỉ huy trưởng các lực lượng vũ trang Iran nói với hãng tin Farsnews: "Tội ác của đế quốc Mỹ đối với dân tộc Iran sẽ không bao giờ bị xóa nhòa trong ký ức người dân Iran".


CT (Theo Dailymail)
Phim ngắn Iran dự thi tại Mỹ, Canada
Phim ngắn Iran dự thi tại Mỹ, Canada

Hai bộ phim ngắn của nhà làm phim Seyyed Reza Safi, người Iran, đã được chọn dự thi tại Liên hoan phim quốc tế tại Mỹ và Canada.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN