Iran sẵn sàng mở cửa các cơ sở hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết, nước này sẽ mở cửa các cơ sở hạt nhân cho các thanh sát viên quốc tế đến kiềm tra, coi đây như là một phần của các cuộc đàm phán diện rộng với Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ABC News hôm 29/9. Ảnh: ABCNews


Phát biểu trên kênh truyền hình Mỹ ABC hôm 29/9, ông Zarif cho biết, nỗ lực trên của Iran nhằm hướng đến mục đích cuối cùng là khôi phục lại quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Ông cũng tiết lộ thêm, những cuộc đàm phán với Mỹ và phương Tây theo xu hướng này đã nhận được sự ủng hộ của giáo chủ tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Chương trình hạt nhân vốn là nguyên nhân khiến Iran bị cô lập khỏi quốc tế, kéo theo đó là những biện pháp cấm vận kinh tế ngặt nghèo. Theo ông Zarif, giáo chủ tối cao Khamenei đã tuyên bố rằng, Luật Hồi giáo không cho phép việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn giữ quan điểm Iran có quyền phát triển chương trình làm giàu urani. Ông Khamenei, nhân vật được xem là người ra quyết định quan trọng cuối cùng, cũng đã cho phép Tổng thống Hasan Rouhani xúc tiến các cuộc đàm phán với phương Tây về chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngoại trưởng Zarif bày tỏ, “các cuộc đàm phán đã được đặt trên bàn để thảo luận nhiều khía cạnh liên quan đến chương trình làm giàu urani của Iran. Quyền làm giàu urani này là không thể đàm phán”. Ông cũng không quên nói rằng, Mỹ và các đồng minh phải chấm dứt các lệnh cấm vận nhằm vào Iran trong bất kì một thỏa thuận đạt được nào; đồng thời một lần nữa nhắc lại quan điểm của Tehran rằng, Iran không mong muốn sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng có quyền tiếp tục chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Ông Zarif cũng thừa nhận, việc bình thường hóa quan hệ Mỹ - Iran không thể thực hiện một sớm một chiều và đây là một nhiệm vụ không đơn giản. Ông cho biết, Iran sẵn sàng tha thứ cho can dự của Mỹ vào lịch sử Iran, nhưng cũng sẽ không quên sự nghi kị kéo dài hàng thập kỉ giữa 2 nước.

Trong một diến biến khác, Thứ trưởng ngoại giao Iran Abbas Arghchi cố gắng làm yên lòng những người theo đường lối cứng rắn. Hãng thông tấn bán chính thức Fars News vốn có mối liên hệ mật thiết với lực lượng Vệ binh cách mạng Iran trích dẫn lời ông Arghchi nói rằng, “chúng tôi không bao giờ tin tưởng Mỹ 100%”.

Cùng ngày, phía Mỹ cũng bày tỏ thái độ thận trọng. Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Cố vấn An ninh quốc gia Susan Rice bày tỏ quan điểm: “Rõ ràng là chúng tôi và nhiều quốc gia trong cộng đồng quốc tế có lý ro riêng để nghi ngờ về điều đó và chúng tôi cần kiểm chứng. Bất kì một thỏa thuận nào cũng phải minh chứng và khả thi”. Bà Rice cho biết, các lệnh cấm vận vẫn sẽ được duy trì cho đến khi Mỹ và các nước đồng minh thỏa mãn trước việc Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

HT (AP)


Có thể sớm đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran
Có thể sớm đạt thỏa thuận về chương trình hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran có thể sẽ đạt được một cách tương đối nhanh chóng và điều này có thể cải thiện đáng kể quan hệ Mỹ - Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN