IEA khuyến nghị làm việc từ xa để giảm áp lực lên thị trường năng lượng

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa chính thức khuyến nghị các chính phủ, doanh nghiệp và người dân áp dụng các biện pháp như làm việc từ xa và hạn chế di chuyển bằng đường hàng không nhằm ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng phi mã.

Chú thích ảnh
Bơm xăng cho các phương tiện tại một trạm xăng ở Paris, Pháp, ngày 9/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ - Israel với Iran đang đẩy giá năng lượng lên cao, làm dấy lên lo ngại về làn sóng lạm phát mới trên toàn cầu.

Trong báo cáo công bố ngày 20/3, IEA đã đưa ra một loạt đề xuất cụ thể nhằm giúp người tiêu dùng giảm bớt gánh nặng kinh tế. Các khuyến cáo này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực vận tải đường bộ - vốn chiếm khoảng 45% nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn thế giới. IEA cũng có một số đề xuất liên quan đến lĩnh vực hàng không, công nghiệp. Các biện pháp này bao gồm tăng cường làm việc từ xa, di chuyển với tốc độ chậm hơn (ít nhất 10 km/h so với mức tối đa được phép trên đường cao tốc và tránh đi máy bay nếu có các phương tiện giao thông khác thay thế.

Trong một tuyên bố, Giám đốc điều hành IEA, ông Fatih Birol cho biết IEA vừa tiến hành đợt “giải phóng” dầu dự trữ khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử. Cơ quan này cũng đang giữ liên lạc chặt chẽ với các chính phủ chủ chốt trên toàn thế giới, bao gồm các nước sản xuất và tiêu thụ năng lượng lớn, như một phần trong nỗ lực ngoại giao năng lượng quốc tế của IEA.

Theo IEA, người dân cũng nên sử dụng phương tiện công cộng, tăng đi chung xe, hạn chế đi máy bay nếu có lựa chọn khác thay thế. Tổ chức này cũng gợi ý các chính phủ có thể hạn chế xe cá nhân theo ngày tại các đô thị lớn trong lúc giá nhiên liệu lên cao.

Trước đó, vào ngày 11/3, các nước thành viên IEA đã nhất trí xuất kho mức kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá dầu thô toàn cầu, trong đó Mỹ là quốc gia đóng góp lớn nhất.

Chiến sự có sự tham gia của Iran từ cuối tháng 2/2026 đã gây ra sự gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng, đặc biệt khi hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến đường trung chuyển của 20% lượng tàu chở dầu thế giới, bị ảnh hưởng. Việc thiếu hụt dòng chảy huyết mạch này đã đẩy thị trường vào tình trạng khan hiếm, kéo theo sự tăng giá mạnh của các sản phẩm tinh chế như diesel, nhiên liệu bay và dầu khí hóa lỏng (LPG).

Tính từ đầu chiến sự, giá dầu thô thế giới đã tăng hơn 30%. Chiều 20/3, dầu WTI và Brent giao dịch quanh mức 93 - 107 USD/thùng.

Đây không phải là lần đầu tiên IEA đưa ra các khuyến nghị tiết kiệm năng lượng. Trong cuộc khủng hoảng do xung đột Nga - Ukraine năm 2022, IEA từng ước tính việc làm việc từ xa 3 ngày mỗi tuần có thể giúp giảm nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu khoảng 500.000 thùng/ngày.

Tại Việt Nam, để chủ động ứng phó với biến động năng lượng toàn cầu, hôm 9/3, Bộ Công Thương cũng đã lên tiếng khuyến khích các doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhân viên làm việc từ xa nếu phù hợp với tính chất công việc.

Minh Hằng/TTXVN (Tổng hợp)
Trung Quốc thúc đẩy phát triển thiết bị tiết kiệm năng lượng
Trung Quốc thúc đẩy phát triển thiết bị tiết kiệm năng lượng

Ngày 20/3, Trung Quốc công bố kế hoạch hành động kéo dài 3 năm nhằm thúc đẩy phát triển thiết bị tiết kiệm năng lượng chất lượng cao, qua đó tạo động lực mới cho tăng trưởng xanh và hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải carbon.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN