Hungary nhắc nhở Ba Lan vì bình luận 'nguy hiểm' về Liên bang Nga

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhắc nhở Ba Lan thận trọng sau khi người đồng cấp có những phát ngôn gây tranh cãi về Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh RT của Liên bang Nga, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã lên tiếng chỉ trích người đồng cấp Ba Lan rằng châu Âu không vì Ukraine mà chiến tranh với Liên bang Nga.

“Kính gửi Donal Tusk, ngài có thể nghĩ rằng ngài đang trong cuộc chiến với Liên bang Nga, nhưng Hungary thì không và Liên minh châu Âu (EU) cũng vậy. Ngài đang chơi trò mạo hiểm với tính mạng và an ninh của hàng triệu người dân châu Âu. Đấy là một điều rất tồi tệ”, Thủ tướng Hungary viết trên tài khoản X ngày 30/9 sau khi Thủ tướng Ba Lan Donal Tusk có bài phát biểu mạnh mẽ ủng hộ Ukraine tại diễn đàn an ninh tại thủ đô Vácsava (Warsaw) cùng ngày.

Tại diễn đàn này, Thủ tướng Ba Lan kêu gọi các thành viên EU tiếp tục ủng hộ Kiev bằng mọi cách cần thiết.

Theo TVP World, Thủ tướng Tusk nói: “Chúng ra phải thừa nhận rằng đây là cuộc chiến của chúng ta. Nếu chúng ta thua ở cuộc chiến này, hậu quả không chỉ ảnh hưởng lên thế hệ của chúng ta mà còn lên thế hệ tương lai của Ba Lan, khắp châu Âu, Mỹ và mọi nơi trên thế giới”.

Không giống như nhiều quốc gia châu Âu, Hungary từ chối gửi vũ khí cho Ukraine và ủng hộ biện pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Phát ngôn của Thủ tướng Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh nước này và Liên bang Nga vẫn leo thang căng thẳng sau sự cố thiết bị bay không người lái (UAV) được cho là của Liên bang Nga xâm nhập không phận Ba Lan trong thời điểm Moskva (Moscow) tiến hành các trận không kích vào Ukraine hồi giữa tháng 9. Một số UAV đã bị bắn hạ.

Chính phủ Ba Lan lên án vụ việc là “một sự khiêu khích” và là hành động chủ đích. Thậm chí, Ba Lan đã kích hoạt một số biện pháp đáp trả như yêu cầu tham vấn Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho phép thành viên NATO triệu tập các buổi thảo luận khi an ninh hoặc lãnh thổ bị đe dọa.

Về phần mình, Moskva khẳng định không có liên quan đến sự cố UAV bị cáo buộc xâm nhập không phận Ba Lan, đồng thời đề nghị Vácsava tổ chức tham vấn song phương thay vì đưa ra cáo buộc công khai hay đưa vấn đề ra NATO.

Trong một diễn biến căng thẳng mới nhất, Vácsava cho hay cuộc tấn công của Liên bang Nga nhắm vào thủ đô Kiev ngày 28/9 đã làm hư hại một phần trụ sở của đại sứ quán Ba Lan tại đây.

Người phát ngôn Bộ ngoai giao Ba Lan Pawel Wronski nói với kênh RMF24 rằng: "Một phần của tên lửa đã rơi xuống mái của đại sứ quán xuyên thủng trần nhà bếp. Tuy nhiên, thiệt hại là không lớn và không có thương vong nào được báo cáo".

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc
Mảnh tên lửa làm hư hại tòa nhà Đại sứ quán Ba Lan khi Nga tấn công Kiev
Mảnh tên lửa làm hư hại tòa nhà Đại sứ quán Ba Lan khi Nga tấn công Kiev

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan, ông Paweł Wroński, xác nhận một tòa nhà thuộc Đại sứ quán Ba Lan tại Kiev đã bị trúng đạn và nhấn mạnh không có ai bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN