Giao thông trên đường phố Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh minh họa: Mạc Luyện/PV TTXVN tại Hong Kong
Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chương trình mới dự kiến được triển khai thí điểm trong 3 năm, bắt đầu từ ngày 1/10 tới, nhằm hỗ trợ người đang nhận trợ cấp xã hội tìm kiếm việc làm ổn định. Chương trình do Quỹ Chăm sóc Cộng đồng tài trợ, hướng tới các gia đình chuyển đổi từ chương trình Trợ cấp An sinh Xã hội Toàn diện (CSSA) sang chương trình Trợ cấp Gia đình Lao động (WFA). Khoản hỗ trợ tối đa 45.000 HKD sẽ được giải ngân trong vòng 3 năm, gồm 10.000 HKD trong năm đầu tiên, 15.000 HKD trong năm thứ hai và 20.000 HKD trong năm thứ ba.
Nghị sĩ Tang Ka Piu cho biết các gia đình đơn thân là nhóm hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình này, do họ được áp dụng yêu cầu về số giờ làm việc thấp hơn đáng kể trong chương trình WFA. Cụ thể, người nộp đơn chỉ cần làm việc 36 giờ/tháng để đủ điều kiện nhận mức hỗ trợ cơ bản, trong khi mức yêu cầu đối với người nộp đơn thông thường là 144-192 giờ/tháng.
Ông Tang Ka Piu cũng đề nghị Bộ Lao động cung cấp thêm các công việc phù hợp cho phụ nữ có trách nhiệm chăm sóc gia đình, như các vị trí có thời gian làm việc linh hoạt trong bộ phận dọn phòng khách sạn và tận dụng tốt hơn các dịch vụ chăm sóc trẻ sau giờ học hiện có.
Theo quy định, các hộ gia đình muốn nhận hỗ trợ phải rời khỏi chương trình CSSA và được chấp thuận ít nhất 2 hồ sơ xin trợ cấp WFA liên tiếp trong vòng 12 tháng, đồng thời nhận trợ cấp trong ít nhất 10 tháng trong khoảng thời gian này.
Nữ nghị sĩ Elaine Chik Kit Ling cho rằng các hộ gia đình đơn thân thường gặp khó khăn trong việc duy trì việc làm ổn định do phải dựa vào công việc thời vụ hoặc có khoảng thời gian gián đoạn giữa các công việc, khiến họ khó đáp ứng các yêu cầu về số giờ làm việc của chương trình WFA. Bà kêu gọi áp dụng các quy định linh hoạt hơn, cho phép xem xét những trường hợp thất nghiệp không chủ ý hoặc gián đoạn việc làm trong thời gian ngắn nếu người lao động có bằng chứng tích cực tìm kiếm việc làm. Bà cũng đề xuất áp dụng thời gian ân hạn từ 1-2 tháng trong giai đoạn đánh giá 12 tháng, đồng thời mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em và hỗ trợ gia đình để giúp các bậc cha mẹ đơn thân tham gia thị trường lao động.
Tính đến tháng 2 năm nay, chương trình WFA đã bao phủ khoảng 47.000 hộ gia đình, với khoảng 160.000 người tham gia.