Hơn 2.000 người ứng cử để viết lại hiến pháp Chile

Hơn 2.000 công dân Chile đã đăng ký tham gia một hội đồng có nhiệm vụ viết lại hiến pháp nước này.

Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Chile. Ảnh: patagoniachileadventures

Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 11/1 cho biết các ứng viên sẽ có thời hạn đến nửa đêm cùng ngày để đăng ký.

Ngày 11/4, 14 triệu cử tri sẽ bỏ phiếu lựa chọn 155 gương mặt của Hội đồng Hiến pháp đảm nhận nhiệm vụ viết lại hiến pháp quốc gia vốn có từ thời nhà độc tài Augusto Pinochet nắm quyền (1973-1990).

Trong 2.223 ứng viên đăng ký, có 177 người thổ dân cạnh tranh cho 17 vị trí vốn dành cho nhóm cộng đồng này tại Hội đồng Hiến pháp. Người bản địa chiếm tới 12,8% dân số 18 triệu người của Chile.

Quốc hội Chile đã thông qua luật yêu cầu số thành viên Hội đồng Hiến pháp phải cân bằng giữa nam giới và nữ giới.

Đến 21/11, cử tri Chile sẽ bỏ phiếu để lựa chọn người kế nhiệm Tổng thống Sebastian Pinera vốn quyết định không tái tranh cử.

Hà Linh/Báo Tin tức
Chile phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2
Chile phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Ngày 29/12, giới chức y tế Chile cho biết nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được phát hiện tại Anh nhập cảnh vào nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN