Hội nghị AMM-55: Ngoại trưởng Philippines không tham dự vì lý do sức khỏe

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, Ngoại trưởng Philippines Enrique A. Manalo sẽ không tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 55 (AMM-55) và các cuộc họp liên quan vì lý do sức khỏe.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Philippines Enrique A. Manalo. Ảnh: CNN/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 1/8, ông Kung Phoak, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia kiêm người phát ngôn AMM-55 cho biết đoàn quan chức cấp cao Philippines sẽ thay thế nhiệm vụ của ông Enrique A. Manalo. 

Ngoài ra, Đại sứ Triều Tiên tại Campuchia sẽ đại diện nước này tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN.
Đến chiều 1/8, các phái đoàn tham dự AMM-55 đã đến và dự kiến đến Phnom Penh gồm các nước Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Timor Leste, Hàn Quốc, Ấn Độ,  Mỹ, New Zealand, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Liên minh châu Âu (EU), Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Trung Quốc, Canada, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, Nga, Nhật Bản, Australia, Pakistan, Mông Cổ, Bangladesh, Triều Tiên, Azerbaijan, Maroc, Hy Lạp, Na Uy, Sri Lanka, Hà Lan, Oman và Papua New Guinea.

Nguyễn Vũ Hùng (TTXVN)
Trung Quốc thông báo thời điểm tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS
Trung Quốc thông báo thời điểm tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS

Ngày 18/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân thông báo Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao Khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi) vào ngày 19/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN